Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 5.5, Sở Xây dựng– cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông và một số kênh rạch trên địa bàn thời gian qua.

Theo đó, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tình trạng lục bình tại các khu vực trên sông, bắt đầu từ thượng lưu sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành đến hạ lưu sông thuộc xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.
Ghi nhận thực tế, tại một số đoạn trên sông như: khu vực bến Trung Dân (thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) và đoạn từ bến Gò Mô (xã Trí Bình) đến khúc cua qua cầu Bến Sỏi (thuộc xã Thành Long), đoạn từ cầu Đôi (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) đến cầu Bến Đình (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) và đoạn 2 bên cầu Gò Dầu khoảng 2km, lục bình còn xuất hiện nhiều vào thời điểm nước ròng. Thời điểm khảo sát, đơn vị xử lý lục bình đang tiến hành trục vớt tại một số đoạn cong, có nhiều lục bình, nhằm giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi và dòng chảy thông thoáng.
Trên các đoạn sông qua khu vực cầu Bến Cây Ổi (thuộc địa bàn 2 xã Phước Vinh và Hoà Thạnh, huyện Châu Thành), khu vực bến khách ngang sông Gò Nổi – An Bình (xã Ninh Điền), cầu Gò Chai (thuộc địa bàn 2 xã Thanh Điền và Long Vĩnh, huyện Châu Thành), cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng)… dòng sông cơ bản thông thoáng, việc đi lại của các phương tiện được thuận tiện.
Hiện công tác tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông và các kênh rạch trên địa bàn tỉnh do Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công thực hiện.
Ông Huỳnh Long Định– Phó Giám đốc công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công cho biết, hiện nay, trên một số đoạn sông Vàm Cỏ Đông vẫn còn tình trạng lục bình xuất hiện dày, trong đó, khu vực từ cảng Bến Kéo đến chùa Cẩm Phong, công ty đang tiến hành các biện pháp ngăn chặn và trục vớt lục bình.
Theo ông Định, trước đây, lục bình tại khu vực này kéo dài gần 10 km, nhưng nhờ nỗ lực xử lý liên tục, đến nay đã thu hẹp còn khoảng 3 km và công tác trục vớt vẫn đang được tích cực triển khai.
Bên cạnh đó, những khúc cua như cầu Bến Sỏi, khu vực xã Phước Vinh cũng đang được công ty tiến hành xử lý nhằm bảo đảm dòng chảy của sông được thông thoáng. Dự kiến, đến hết tháng 5, lượng lục bình trên toàn tuyến cơ bản được giải quyết, bảo đảm việc lưu thông của các phương tiện được thuận lợi hơn.
Liên quan đến tình trạng nước sông Vàm Cỏ Đông chuyển màu đen bất thường và bốc mùi hôi như Báo Tây Ninh đã phản ánh ngày 3.5 vừa qua, qua khảo sát, các cơ quan chức năng nhận thấy tình trạng ô nhiễm tại khu vực cầu Bến Sỏi đã giảm, nhưng nước sông đoạn này vẫn còn hiện tượng màu nâu đen và bốc mùi khó chịu. Tại khu vực bến khách ngang sông Gò Nổi – An Bình (thuộc xã Ninh Điền), mức độ ô nhiễm đã giảm nhẹ, nước có màu nâu sẫm, còn mùi hôi nhẹ.
Một người dân thường xuyên lưu thông bằng phà tại bến khách ngang sông Gò Nổi – An Bình cho biết, vài ngày trước, nước sông rất đen, mùi hôi nồng nặc, khiến ai đi qua sông cũng đều phải bịt mũi. Mặc dù vậy, theo nhiều người dân tại đây, hiện vẫn chưa ghi nhận hiện tượng cá chết như năm 2024.
Theo ông Huỳnh Long Định, trong khi chờ các cơ quan chức năng có kết luận chính thức về tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Vàm Cỏ Đông, đơn vị đã chủ động tăng cường các biện pháp xử lý phần lục bình sau khi trục vớt tại khu vực bến Huỳnh Vương, không để nước sau khi trục vớt chảy ngược lại sông.
Thiện Đức