Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Iran đã tỏ thái độ chống đối lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Iran.

Theo dự thảo luật của Mỹ đưa ra hôm 24.6, bất kỳ công ty và công dân Mỹ nào có quan hệ kinh doanh với nhà máy lọc dầu Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hay các ngân hàng Iran nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ sẽ bị trừng phạt.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 29.6 tuyên bố, Mỹ sẽ thất bại bởi chính việc theo đuổi các biện pháp cấm vận Iran. Ông Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh: “Bằng những biện pháp cấm vận này, họ (Mỹ) thực tế đã cấm vận chính họ. Họ đang khổ sở với việc Iran tăng cường quan hệ kinh tế với các nước khác”.
![]() |
Ahmadinejad nói, Iran có trữ lượng dầu, khí đứng hàng thứ hai thế giới và họ có thể nâng lượng sản xuất nguồn nhiên liệu này từ 20 – 30 triệu lít trong vòng 1 tuần, nhưng nước này cũng có thể giảm một nửa lượng tiêu thụ dầu, khí mà không gây hại cho việc phát triển nền kinh tế. Chính vì vậy, Iran hoàn toàn tự lực được trong việc sản xuất dầu khí.
Về việc trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran, ông Ahmadinejad đưa ra 3 điều kiện tiên quyết sau: Các bên phải làm rõ quan điểm của họ về vũ khí hạt nhân của Israel; phải tuyên bố lòng trung thành của họ đối với Hiệp ước không phát triển vũ khí hạt nhân; phải cho biết ý định của họ đối với các cuộc đàm phán - họ là bạn hay kẻ thù của Iran.
Iran sẽ thương lượng theo cách khác nhau đối với những quốc gia có quan điểm khác nhau về vũ khí hạt nhân của Israel. Ahmadinejad cũng xác nhận rằng, Tehrab sẽ hoãn đàm phán hạt nhân đến cuối tháng 8. Ông nói thêm, Tehran sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ trên nền tảng của thoả thuận trao đổi hạt nhân với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, nước cộng hoà hồi giáo này sẽ chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ 1.200kg uranium được làm giàu 3,5% để đổi lấy nhiên liệu uranium làm giàu 20% cung cấp cho lò phản ứng phục vụ nghiên cứu y học đặt tại Tehran.
THUÝ TRINH
(Theo THX)