Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran, ông Habibollah Sayyar tuyên bố, nếu Iran thấy cần thiết, thì việc đóng cửa vùng Vịnh chẳng phải là vấn đề gì lớn lao…

“Nếu Iran thấy cần thiết, thì việc đóng cửa vùng Vịnh chẳng phải là vấn đề gì lớn lao đối với quốc gia Hồi giáo này”. Đây là tuyên bố của Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran, ông Habibollah Sayyar đưa ra khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Press TV của Iran hôm 28.12.
Ông Habibollah Sayyar nhấn mạnh: “Đối với lực lượng vũ trang Iran thì việc đóng cửa eo biển Hormuz thật sự dễ dàng… hay nói như người dân Iran là việc đó còn dễ hơn uống một ly nước. Nhưng vào lúc này, chúng tôi không cần phải đóng cửa eo biển Hormuz, bởi chúng tôi đang nắm quyền kiểm soát biển Oman, nhờ đó chúng tôi có thể kiểm soát mọi chiếc tàu quá cảnh tại đây”.
![]() |
Một tàu ngầm tham gia trong cuộc diễn tập mang tên Velayat-90 của hải quân Iran ở eo biển Hormuz, miền nam Iran. Ảnh: msn |
Trước đó, hôm 27.12, Phó tổng thống Iran Mohamed Reza Rahimi đe doạ, nếu châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên ngành xuất khẩu dầu thô của Tehran vì chương trình hạt nhân thì Iran sẽ đóng eo biển Hormuz và ngừng xuất khẩu dầu mỏ. Hãng thông tấn quốc gia IRNA dẫn lời phó tổng thống Iran Mohamed Reza Rahimi nói: “Sẽ không một giọt dầu nào có thể qua được eo biển Hormuz nếu lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được thông qua”.
Những cảnh báo trên của Tehran được đưa ra sau khi các ngoại trưởng liên minh châu Âu (EU) quyết định thắt chặt thêm cấm vận đối với quốc gia đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu dầu thô này .
Eo biển Hormuz là một vị trí chiến lược, con đường vận tải của một phần ba số tàu chở dầu vận chuyển gần 40% lượng dầu thô buôn bán trên thế giới. Các quốc gia trong liên minh châu Âu nhập 45.000 thùng dầu mỗi ngày, khoảng 18% lượng dầu xuất khẩu của Iran, phần còn lại chủ yếu được xuất sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây vốn căng thẳng, càng trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 10.2011, khi Washinton cáo buộc Tehran liên quan tới kế hoạch ám sát Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ. Tiếp đó, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ và các đồng minh là Anh và Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Đến cuối tháng 10, hàng ngàn người biểu tình Iran đã tràn vào Đại sứ quán Anh tại Tehran, dẫn tới việc nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) triệu Đại sứ tại Iran về nước.
Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu đã là tâm điểm tranh cãi giữa nước này với Mỹ và các đồng minh. Phương Tây nghi ngờ quốc gia Hồi giáo đang nghiên cứu sản xuất bom nguyên tử, trong khi đó Tehran một mực khẳng định chương trình hạt nhân hoàn toàn vì mục đích hoà bình và quyết không từ bỏ.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)