Việc
đóng cửa cơ sở hạt nhân này là một trong giới hạn đỏ của Iran
trong các cuộc đàm phán hạt nhân với các
cường quốc phương Tây.
Kênh truyền hình Press TV hôm
27.10 dẫn lời Chủ tịch Uỷ ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc
hội Iran Alaeddin Boroujerdi
(ảnh) tuyên bố, nước này kiên quyết không đóng cửa cơ sở
làm giàu uranium dưới lòng đất mang tên
Fordo bởi việc đóng cửa cơ
sở hạt nhân này là một trong giới hạn đỏ của Iran trong các cuộc đàm
phán hạt nhân với các cường quốc phương Tây.
Ông Alaeddin Boroujerdi cho biết, Iran đã thực
hiện nhiều biện pháp nhằm làm cho cơ sở này trở nên “bất khả xâm phạm” trước các
cuộc oanh tạc tiềm tàng từ Israel.
Trước đó, hôm 26.10, ông Alaeddin Boroujerdi
cũng khẳng định, nước cộng hoà Hồi giáo này sẽ không ngừng làm giàu uranium ở
mức 20%.
Tuyên bố của ông Alaeddin Boroujerdi hoàn toàn
trái ngược với những gì mà người phát ngôn viên Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Iran
Hossein Naqavi Hosseini tuyên bố trước đó cùng ngày. Theo lời quan chức này,
Iran đã ngừng hoạt động làm giàu uranium ở cấp độ trên 5% với lý do đã có đủ
lượng nhiên liệu làm giàu đến 20%, được sử dụng cho các lò phản ứng nghiên cứu
phục vụ cho y học.
Tuy nhiên, làm giàu uranium đến 20% lại là quá
trình đầu tiên đảm bảo về năng lượng cho sản xuất vũ khí hạt nhân.
Cơ sở hạt nhân đầy nhạy cảm Fordo của Iran nằm
sâu trong lòng một quả núi gần thành phố Qom, cách thủ đô Tehran khoảng 150km về
phía Nam, nhằm bảo vệ cơ sở trước các cuộc không kích.
Cơ sở này, bị các cường quốc phát hiện hồi năm
2009, từ cuối năm 2011 đã bắt đầu hoạt động làm giàu urani lên cấp độ 20% tinh
khiết.
THUÝ TRINH
theo PressTV