Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Iran: tên lửa Tehran không đe doạ châu Âu
Thứ bảy: 05:29 ngày 19/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi phủ nhận những lời quả quyết của Mỹ cho rằng, châu Âu đang đối mặt với mối đe doạ tên lửa Iran, đồng thời chỉ trích Mỹ đang cố tuyên truyền điều này vì mục đích riêng.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Ahmad Vahidi hôm 19.6 phủ nhận những lời quả quyết của Mỹ cho rằng, châu Âu đang đối mặt với mối đe doạ tên lửa Iran, đồng thời chỉ trích Mỹ đang cố tuyên truyền điều này vì mục đích riêng.

Ông Ahmad Vahidi cáo buộc người đồng cấp Mỹ Robert Gates đang đánh “đòn tâm lý chiến” khi ông ta tuyên bố hôm 17.5 là, cơ quan tình báo Mỹ khẳng định Iran có “hàng chục hoặc thậm chí đến hàng trăm” tên lửa có thể sử dụng để chống Châu Âu.

Mỹ cáo buộc Iran đe doạ châu Âu bằng tên lửa. Ảnh: AP

Tại một phiên điều trần trước Quốc hội ngày 17.6, Bộ trưởng Quốc phòng Gates đã phát biểu: "Một trong những yếu tố khiến chúng tôi quyết định điều chỉnh kế hoạch lá chắn tên lửa là vì, nếu Iran muốn tấn công Châu Âu thì nước này sẽ không chỉ dùng một hoặc hai tên lửa mà là rất nhiều. Đó sẽ là một loạt cuộc tấn công và Châu Âu sẽ phải đối mặt với hàng chục, thậm chí là hàng trăm tên lửa". Bộ trưởng Gates nhấn mạnh, việc lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa mới vào khoảng năm 2020 sẽ vô cùng quan trọng, không chỉ bởi vì mối đe doạ tên lửa từ Iran và CHDCND Triều Tiên mà còn bởi vì “tôi nghĩ đến năm 2020 chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với mối đe doạ tên lửa từ các nước khác, đặc biệt là nếu chúng ta thất bại trong việc ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân."

Phản ứng trước lời cáo buộc trên, ông Vahidi tuyên bố trong bài phát biểu với hãng thông tấn ISNA rằng: “Sức mạnh tên lửa của Iran được thiết kế và xây dựng để tự vệ trước mọi cuộc xâm lược và nó không áp đặt mối đe doạ lên bất kỳ nước nào. Mỹ đang cố tuyên truyền việc này nhằm mục đích bành trướng thế lực thống trị của họ đối với châu Âu và kiếm cớ để không phải dẹp bỏ vũ khí hạt nhân của họ trong khu vực, đồng thời gây áp lực đối với Nga”.

Mỹ đã thành công trong nỗ lực thuyết phục Nga và Trung Quốc, 2 nước nắm quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ, để ủng hộ vòng cấm vận thứ tư chống lại chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran hồi đầu tháng này.

Vahidi cho rằng, mục đích của Mỹ là làm bẽ mặt đối thủ cũ của họ trong cuộc Chiến tranh Lạnh, vốn có mối quan hệ thương mại quan trọng với Iran. Vahidi nói: “Mỹ … cố làm bẽ mặt Nga bằng cách tạo tranh cãi trong khu vực và khiến mối quan hệ trong khu vực trở nên căng thẳng nhằm làm cho vị thế của Nga trong khu vực bị lung lay”. “Đó chính là hậu quả của việc tin cậy một chính phủ không đáng tin” – ông Vahidi nói thêm.

Bất chấp phương Tây nghi ngờ về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, Iran, quốc gia đứng thứ 5 thế giới về sản xuất nhiên liệu, vẫn khẳng định, chương trình làm giàu nhiên liệu hạt nhân của họ là nhằm mục đích sản xuất điện vì dân số nước này đang gia tăng. Iran cũng cương quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân hoà bình của mình.

TÙNG LÂM

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục