Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quốc hội Iran vừa phê chuẩn một dự luật cho phép trả đũa các quốc gia tiến hành kiểm tra tàu thuyền và máy bay của Iran như điều khoản mới nhất trong nghị quyết cấm vận của Liên Hợp Quốc chống lại Tehran.

Quốc hội Iran vừa phê chuẩn một dự luật cho phép trả đũa các quốc gia tiến hành kiểm tra tàu thuyền và máy bay của Iran như điều khoản mới nhất trong nghị quyết cấm vận của Liên Hợp Quốc chống lại Tehran. Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng trực tiếp phiên họp quốc hội này hôm 20.7.
Dự luật được đưa sau khi Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt nghị quyết cấm vận thứ tư chống lại Iran ra hồi tháng rồi vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Theo lệnh cấm vận mới, tất cả các nước hợp tác trong việc kiểm tra hàng hoá nếu có “lý do hợp lý” để tin rằng những hàng hoá này có thể phục vụ cho chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng bất kỳ cuộc kiểm tra nào thuộc trường hợp này đều phải có sự cho phép của quốc gia mà tàu chở hàng đó treo cờ.
![]() |
|
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đến thăm nhà máy làm giàu uranium Natanz, cách phía nam thủ đô Tehran 350km. Ảnh: Reuters |
Lệnh cấm vận được áp đặt sau khi Iran từ chối ngừng các hoạt động làm giàu uranium, một công nghệ mà Mỹ và các cường quốc khác nghi ngờ dùng để phục vụ cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran vẫn khăng khăng phủ nhận cáo buộc trên.
Dự luật của Iran cũng đòi hỏi chính phủ duy trì mức độ hợp tác có giới hạn với những thoả thuận bảo vệ hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Chẳng hạn như, Iran từ chối những cuộc viếng thăm đột xuất của thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, dự luật này còn yêu cầu chính phủ trả đũa những quốc gia từ chối tiếp nhiên liệu cho máy bay Iran. Gần đây, 2 máy bay của Iran đã không được tiếp nhiên liệu tại sân bay Hamburg ở Đức mà nguyên nhân không rõ ràng.
Chương trình làm giàu uranium của Iran là tâm điểm của những lo ngại quốc tế bởi khả năng nó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí. Uranium làm giàu ở mức thấp phù hợp cho việc chế tạo nhiên liệu cho các nhà máy điện. Nhưng gần đây, Iran đã tăng mức làm giàu uranium của họ lên đến 20%, mà theo họ là cần thiết cho nhà máy nghiên cứu y học đặt tại Tehran.
Dự luật mới thông qua của quốc hội Iran cũng thúc ép chính phủ tiếp tục làm giàu uranium ở mức 20% ,cũng như theo đuổi việc tự cung cấp trong hoạt động sản xuất nhiên liệu hạt nhân.
THUÝ TRINH
(Theo AP)
