Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Iraq: Bạo lực bao trùm ngày bầu cử
Chủ nhật: 05:47 ngày 07/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 7.3, cử tri Iraq bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn 325 nghị sĩ quốc hội từ 6.200 ứng cử viên của 86 phe phái khác nhau.

Hôm 7.3, cử tri Iraq bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn 325 nghị sĩ quốc hội từ 6.200 ứng cử viên của 86 phe phái khác nhau. Tuy nhiên, cuộc tổng tuyển cử lần thứ hai kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị lật đổ đã diễn ra trong bối cảnh bạo lực.

Cuộc bầu cử này đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình hoà giải dân tộc ở Iraq và cũng là mục tiêu tiền đề quan trọng cần phải hoàn thành trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama: rút phân nửa binh lính ra khỏi Iraq trong vòng 5 tháng tới, và rút toàn bộ vào cuối năm 2011. Các tập đoàn dầu mỏ quốc tế cũng đang theo dõi sát sao kết quả cuộc bầu cử để quyết định có nên đầu tư vào Iraq hay không.

Trước khi diễn ra cuộc bầu cử, các phe nhóm vũ trang Hồi giáo Sunni tuyên bố sẽ ngăn cản việc tổ chức bầu cử. Tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq, một nhánh của Al-Qaeda cũng đưa ra lời đe doạ tương tự.

Hàng loạt các vụ đánh bom nổ ra trong ngày 7.3 nhưng người dân Iraq vẫn đi bầu với hy vọng tìm kiếm một tương lai hoà bình và ổn định. Ảnh: AP/Reuters/Getty.

Ngay trong hôm 7.3, hàng loạt các vụ nã đạn cối, bắn tên lửa và nổ bom nhằm vào các địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Baghdad và các thành phố lớn đã làm 24 người thiệt mạng, 65 người khác bị thương. Người phát ngôn lực lượng an ninh Baghdad, thiếu tướng Qassim al-Moussawi cho biết, hầu hết các vụ bắn tên lửa và đạn cối đều xuất phát từ những khu vực có đông người Sunni sinh sống ở thủ đô Iraq và những khu vực lân cận.

Bất chấp việc bạo lực gia tăng, chính phủ Iraq vẫn quyết định huỷ lệnh cấm xe hơi vào thủ đô nhằm đối phó với nguy cơ đánh bom xe trước thời điểm bỏ phiếu khoảng 4 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, lệnh cấm xe bus và xe tải vẫn được áp dụng.

Với hy vọng tìm kiếm hoà bình và ổn định, người dân Iraq vẫn lũ lượt đi bầu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cả hai phe Shi’ite và Sunni đều tuyên bố đi bầu là một nghĩa vụ tinh thần, còn vắng mặt chính là phục vụ cho lợi ích của các kẻ thù của Iraq. Trong một cuộc họp báo tại Tehran (Iran), giáo sĩ Shi'ite Moqtada al-Sadr, người nổi tiếng kiên quyết chống Mỹ cho rằng, cuộc bầu cử được tổ chức khi đất nước còn bị các thế lực nước ngoài chiếm đóng là “bất hợp pháp” nhưng ông đề nghị cử tri Iraq nên đi bầu để mở đường cho việc “giải phóng” đất nước ra khỏi ách chiếm đóng của Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki kêu gọi tất cả các phe phái chấp nhận kết quả bầu cử.

Đặng Hoàng Thái

(Theo AP/Reuters)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh