Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
2 vụ tấn công nhằm vào thành viên của lực lượng Hồi giáo Sunni chống Al-Qaeda, hay còn gọi là lực lượng Sahwa, làm ít nhất 48 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Sáng 18.7, hai kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện 2 vụ tấn công nhằm vào thành viên của lực lượng Hồi giáo Sunni chống Al-Qaeda, hay còn gọi là lực lượng Sahwa, làm ít nhất 48 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.
Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại một căn cứ quân sự thuộc huyện Radwaniya - nơi chủ yếu người Sunni sinh sống - ở tây nam thủ đô Baghdad khi các thành viên Sahwa đang xếp hàng chờ nhận lương. Vụ tấn công làm ít nhất 43 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương.
Theo nguồn tin cảnh sát và bệnh viện, trong số những người chết có ít nhất 6 binh lính Iraq, 34 thành viên Sahwa và 3 nhân viên văn phòng. Khu vực xảy ra vụ tấn công lập tức bị phong toả và các trực thăng được cử đến giám sát trên không.
![]() |
|
Thi thể của các nhân viên an ninh Sahwa bị giết trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters |
Tayseer Mehsen, một người sống sót trong vụ tấn công đang được điều trị tại bệnh viện Mahmudiya cho biết: “Có hơn 85 người xếp thành 3 hàng tại cổng chính của căn cứ quân sự để nhận lương thì một người tiến đến chỗ chúng tôi. Khi binh lính cố chặn anh ta lại thì anh ta kích nổ quả bom trên người”.
Trong vụ tấn công thứ hai, kẻ đánh bom tự sát đã xông vào trụ sở Sahwa ở thành phố Qaim thuộc tỉnh Anbar, miền tây Iraq, gần biên giới Syria và nả đạn vào bên trong khi các lãnh đạo dân quân Sahwa đang có cuộc họp. Các nhân viên an ninh Sahwa lập tức bắn trả khiến kẻ tấn công bị thương. Khi lực lượng an ninh Sahwa đến vây lấy người này thì anh ta kích nổ quả bom trên người làm làm 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Các thành viên thuộc lực lượng Sahwa đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm tình trạng bạo lực tại Iraq kể từ khi họ được thành lập vào năm 2006 cùng với lực lượng an ninh của Iraq và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong 2 năm qua tình trạng bạo lực tại Iraq đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, các thành viên trong lực lượng an ninh Iraq vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng khủng bố nhằm làm mất ổn định tình hình Iraq khi Mỹ đang trong quá trình chuẩn bị rút quân khỏi Iraq.
TRINH DƯƠNG
(Theo AP, Reuters)
