Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Iraq: Một mùa hè đầy bất ổn
Chủ nhật: 11:10 ngày 31/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các vụ đánh bom hàng loạt, những vụ ám sát và bạo lực do các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite gây nên đã làm cho tình hình an ninh Iraq bất ổn.

Các vụ đánh bom hàng loạt, những vụ ám sát và bạo lực do các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite đã làm cho tình hình an ninh Iraq bất ổn hơn cách đây một năm – Chánh thanh tra đặc biệt về tái thiết Iraq của Nhà Trắng, ông Stuart W. Bowen Jr. đã nhấn mạnh như vậy trong bản báo cáo dày 172 trang gởi quốc hội và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong bản báo cáo trên, ông Bowen đã đánh giá tình hình Iraq hiện nay một cách tóm lược nhưng đầy ý nghĩa: “một mùa hè đầy bất ổn”. Việc Nhà Trắng yêu cầu thực hiện báo cáo này nhằm xác định quân đội Mỹ có cần tiếp tục ở lại sau khi thời hạn rút quân kết thúc và mức độ hỗ trợ quân sự cho chính quyền Iraq. “Iraq vẫn là một đất nước đầy nguy hiểm. Theo quan điểm cá nhân tôi, nó còn thiếu an toàn hơn cách đây 12 tháng” – ông Bowen kết luận.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Baghdad hôm 28.7. Ảnh: Reuters

Bằng chứng rõ ràng nhất là chỉ trong tháng 6.2011, đã có 15 lính Mỹ bị giết – số thương vong cao nhất đối với quân Mỹ tại Iraq trong vòng hai năm gần đây. Hầu hết lính Mỹ đều bị giết trong các vụ đọ súng với các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite. Bên cạnh đó, số vụ bắn rocket vào khu vực Vùng Xanh ở Baghdad – nơi tập trung trụ sở văn phòng chính phủ và sứ quán nước ngoài - cũng gia tăng và hàng loạt vụ ám sát nhằm vào các quan chức lãnh đạo chính phủ, lực lượng an ninh, quan toà… Thêm vào đó, tại tỉnh Diyala, giáp biên giới Iran đã bùng phát những cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu giữa người Shi’ite, Sunni, Kurd…

Ông Bowen chỉ trích quân đội Mỹ đã vẽ lên một bức tranh đầy lạc quan về Iraq trong khi thực tế tình hình an ninh tại nước này rất mong manh. Vị Chánh thanh tra đặc biệt về tái thiết Iraq của Nhà Trắng cũng cảnh báo, nếu Mỹ rút quân khỏi Iraq như kế hoạch, trái bóng trách nhiệm huấn luyện cảnh sát Iraq sẽ được quân đội đá sang cho sứ quán Mỹ tại Baghdad. Với chưa đầy 200 cố vấn, việc huấn luyện cho hơn 400.000 cảnh sát ở 18 tỉnh, thành Iraq là một nhiệm vụ gần như “bất khả thi”, đặc biệt là trong tình hình bất ổn hiện nay.

Hiện Baghdad và Washington đang ráo riết đàm phán thoả thuận duy trì khoảng 10.000 lính Mỹ tại Iraq đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện sau tháng 12.2011 – thời hạn chót cho việc Mỹ rút quân. Đây là điều mà Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki mong muốn nhưng ông lại vấp phải sự phản đối của khá đông nghị sĩ quốc hội và dư luận trong nước vốn đã quá ngán ngẩm tình trạng bạo lực do làn sóng chống Mỹ và quân đội nước ngoài.

Đ.H.T

(Theo Reuters)

 

 

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh