Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chỉ thị Bộ Ngoại giao chính thức đưa việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tại miền Bắc Iraq ra Hội đồng Bảo an LHQ.

![]() |
Đại sứ Iraq tại LHQ, Mohamed Alhakim phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 17.2. Ảnh: AP |
Thông cáo của văn phòng Thủ tướng hôm 11.12 cho rằng, sự xâm nhập của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là “vi phạm rõ ràng về điều khoản và quy tắc của Hiến chương LHQ và là một sự xâm phạm chủ quyền quốc gia Iraq…”
Iraq yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ “gánh trách nhiệm của mình và ra lệnh cho Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức, đồng thời đảm bảo việc rút quân vô điều kiện khỏi biên giới được quốc tế công nhận giữa hai nước”.
Trước đó, ngày 10.12, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, Iraq đã tiếp xúc với 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm chỉ trích hành động triển khai quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Iraq.
Theo quan chức này, Iraq cũng yêu cầu một cuộc họp bất thường của Liên đoàn Arab để “thảo luận hậu quả của việc Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm (chủ quyền của Iraq) và thông qua một quan điểm của Arab chống lại việc này”.
Cũng trong ngày 11.12, tuyên bố trên đài truyền hình NTV, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ giải quyết những lo ngại của Iraq xung quanh việc Ankara triển khai quân đến doanh trại gần khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng ở miền Bắc Iraq.
Ông Cavusoglu cho biết, Ankara quyết định không tăng thêm quân đến Bashiqa vì “tôn trọng” chính quyền Iraq, song bày tỏ lo ngại về an ninh của các binh sĩ của mình tại Bashiqa khi IS đang kiểm soát tới 35% lãnh thổ Iraq. Ông nhấn mạnh, hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau quyết định về số lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại doanh trại huấn luyện này.
TRINH DƯƠNG
Theo THX