Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo số liệu thống kê của các Bộ Y tế, Nội vụ và Quốc phòng Iraq, tháng 7.2010 được xem là tháng thương vong nhiều nhất kể từ tháng 5.2008 cho đến nay, với 535 người bị giết trong các vụ tấn công và đánh bom tự sát.

Theo số liệu thống kê của các Bộ Y tế, Nội vụ và Quốc phòng Iraq, tháng 7.2010 được xem là tháng thương vong nhiều nhất kể từ tháng 5.2008 cho đến nay, với 535 người bị giết trong các vụ tấn công và đánh bom tự sát.
Bất chấp việc Mỹ tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm ổn định tình hình Iraq trước khi bắt đầu rút quân vào cuối tháng 8.2010, các phe nhóm nổi dậy lẫn khủng bố vẫn tăng cường các cuộc tấn công nhằm gây bất ổn an ninh, đặc biệt là vào thời điểm cuộc khủng hoảng chính trị vẫn chưa được giải quyết. Kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3.2010, đến nay Iraq vẫn chưa hình thành được chính phủ mới.
![]() |
|
Dù an ninh Iraq kiểm tra khá gắt gao ở các cửa ngõ vào thủ đô nhưng Baghdad vẫn liên tục phải gánh chịu những vụ tấn công và đánh bom liều chết trong tháng 7.2010. Ảnh: AP |
Trong số 535 người bị giết, có 396 dân thường, 89 cảnh sát và 50 binh sĩ. Ngoài ra, trong tháng 7.2010 còn có 1.043 người bị thương, trong đó số dân thường vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 680 người.
Trong một diễn biến khác, hôm 31.7, hãng tin CNN công bố một đoạn băng ghi âm giọng nói một người đàn ông tự nhận là Izzat Ibrahim al-Douri – cựu tư lệnh quân đội, Phó Tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Hơn 7 năm qua, kể từ khi chính quyền ông Saddam Hussein bị lật đổ, chính phủ Iraq lẫn quân đội Mỹ ráo riết truy tìm ông al-Douri, thậm chí treo thưởng đến 10 triệu USD, nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Cựu Phó Tổng thống Iraq là nhân vật thứ 6 trong danh sách 55 cựu quan chức Iraq dưới thời Saddam Hussein bị Mỹ truy nã. Mỹ cáo buộc ông al-Douri hỗ trợ tài chính cho các phe nhóm nổi dậy chống Mỹ bằng các nguồn quỹ mật của chính quyền Saddam Hussein được chuyển đến Syria trước khi Baghdad thất thủ vào tháng 4.2003.
Trong đoạn băng do CNN công bố, al-Douri tự nhận là Tổng thư ký đảng Baath (bị cấm hoạt động kể từ sau khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ) hoan nghênh “những người con Iraq” đang tham gia cuộc chiến “chống quân xâm lược”.
Chính phủ Iraq cho biết, đã từng có đoạn băng ghi âm được cho là của al-Douri, nhưng không có gì phải lo ngại vì “ông ta đã hết thời”.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP/CNN)
