Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
LHQ yêu cầu Israel lẫn chính quyền Hamas tại dải Gaza phải thành lập các uỷ ban độc lập để điều tra những cáo buộc trên, và thời hạn cuối cùng để nộp các báo cáo liên quan là ngày 5.2.2010.

Tháng 11.2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một bản báo cáo lên án Israel phạm tội ác chiến tranh trong chiến dịch quân sự tại dải Gaza hồi cuối năm 2008, đầu năm 2009. Theo đó, LHQ đã yêu cầu Israel lẫn chính quyền Hamas tại dải Gaza phải thành lập các uỷ ban độc lập để điều tra những cáo buộc trên, và thời hạn cuối cùng để nộp các báo cáo liên quan là ngày 5.2.2010.
Tuy nhiên, vốn được Mỹ đỡ đầu và bao che, cũng như những lần trước, Israel không đoái hoài gì đến yêu cầu của LHQ. Hôm 26.1, Bộ trưởng Thông tin Israel Yuli Edelstein cho biết, chính quyền Tel Aviv sẽ không thành lập uỷ ban điều tra độc lập nhưng sẽ trình lên LHQ một báo cáo do chính Israel thực hiện để phản bác việc họ bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Israel, ông Edelstein lý giải, việc Tel Aviv không thể thành lập uỷ ban điều tra độc lập vì lo ngại việc lấy lời khai sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ.
![]() |
Thành phố Gaza gần như hoang tàn, đổ nát trước những cuộc ném bom dữ dội của Israel hồi cuối năm 2008, đầu năm 2009. Ảnh: Unadulterated Truth. |
Theo báo cáo của LHQ, do uỷ viên công tố kỳ cựu Richard Goldstone chấp bút, tố cáo Israel phạm tội ác chiến tranh và có thể phạm tội ác chống lại loài người. Theo thống kế của một số tổ chức nhân quyền quốc tế, cuộc chiến Gaza đã làm 1.400 người Palestine thiệt mạng, trong đó có khoảng 900 thường dân vô tội. Phía Israel có 13 người bị giết.
Israel đã bác bỏ tội trạng và cho rằng báo cáo của ông Richard Goldstone thiếu căn cứ và đầy định kiến đối với Israel.
Trong khi đó tại dải Gaza, một uỷ ban đã được Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền Hamas, ông Farah al-Ghoul thành lập và tiến hành điều tra những cáo buộc phạm tội ác chiến tranh đối với lực lượng quân sự của Hamas. Trong vài ngày tới, Uỷ ban này sẽ công bố kết quả điều tra.
Phía Hamas cũng bác bỏ những cáo buộc của LHQ và nhấn mạnh rằng, việc họ bắn tên lửa sang lãnh thổ Israel là hành động đáp trả hợp pháp khi Israel tiến hành cuộc chiếm xâm lấn lãnh thổ của người Palestine.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP/Reuters)