Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dù đã từng mang ba bản án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trốn khỏi nơi giam giữ” với tổng mức án 12 năm 2 tháng tù, nhưng Phạm Xuân Hải vẫn chưa hồi tâm phục thiện.

![]() |
Bị cáo Hải trước vành móng ngựa. |
Dù đã từng mang ba bản án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “trốn khỏi nơi giam giữ” với tổng mức án 12 năm 2 tháng tù, nhưng Phạm Xuân Hải (SN 1975, ngụ ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, Hoà Thành) vẫn chưa hồi tâm phục thiện. Tháng 10.2008, sau khi chấp hành bản án 5 năm tù tại tỉnh Bến Tre về hành vi lừa đảo, Hải trở về với cộng đồng, nhưng do thói “biếng làm ham chơi” nên kẻ không biết ngán ở tù lại tiếp tục phạm tội.
Cáo trạng của VKSND Thị xã cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 1.7.2009, Hải đến thăm chị Trần Thị Bạch Mai (SN 1967, ngụ KP2, phường 1-TXTN). Sau khi chuyện trò, đến 17 giờ Hải nhờ người chị đưa mình về nhà. Do bận việc nên chị Mai kêu con trai là Cao Minh Hoàng (SN 1993), chở Hải về bằng xe mô tô BS 70H7- 7206. Trên đường đi, trời đổ mưa nên hai “cậu cháu” tạt vào quán cà phê ở ấp Hiệp Định (xã Hiệp Tân, Hoà Thành) uống nước trú mưa. Tại quán, chiếc ĐTDĐ hiệu Mobell của Hoàng bị thấm nước nên Hoàng đưa điện thoại cho Hải nhờ sửa giùm. Sau đó cả hai đi ăn tối rồi ghé nhà bạn gái của Hoàng ở xã Ninh Sơn. Tại đây, Hoàng ở lại nhà bạn gái và tin tưởng giao xe cho “ông cậu”, hẹn sáng hôm sau Hải mang xe đến rước. Y hẹn, Phạm Xuân Hải đến đón Hoàng nhưng không gặp. Có xe trong tay máu tham trỗi dậy, Hải liền chạy xe đến nhà một người bạn tên Hô (SN 1966, ngụ khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Thị xã) nhờ mang xe đi thế chấp: “Xe này của tui, nhưng do vợ cất giữ giấy tờ…”. Tin bạn đang kẹt tiền, anh Hô mang xe đến tiệm cầm đồ MT (xã Ninh Sơn) thế chấp được 1,5 triệu đồng giao tiền cho Hải. Riêng về chiếc điện thoại của Hoàng, Hải nói rằng, do thấy khó sửa nên đã… vứt bỏ (?!).
Vụ việc bị đổ bể, sau gần một tháng lẩn trốn, Hải đã bị Công an Thị xã bắt giam. Sáng ngày 23.12, TAND Thị xã đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Hải 15 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Chiếc xe mô tô được thu hồi trả lại cho chủ sở hữu, Hải phải trả lại 1,5 triệu đồng cho tiệm cầm đồ.
GIA MINH