Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Kenya: Mở rộng trại tị nạn lớn nhất thế giới
Thứ sáu: 10:22 ngày 29/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hàng ngàn người Somalia tị nạn vì chiến tranh, đói và hạn hán đang bắt đầu di chuyển vào một khu vực mở rộng mới của trại tị nạn lớn nhất thế giới tại Kenya.

Hàng ngàn người Somalia tị nạn vì chiến tranh, đói và hạn hán đang bắt đầu di chuyển vào một khu vực mở rộng mới của trại tị nạn lớn nhất thế giới tại Kenya, vốn đang ngày càng lo ngại về sự quá tải bởi cuộc khủng hoảng của vùng Sừng Châu Phi.

Trại tị nạn Dadaab nằm ở biên giới Kenya với Somalia, được xây dựng từ những năm thuộc thập kỷ 90 thế kỷ trước, có thể chứa 90.000 người, nhưng Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có gấp 4 lần số người như vậy cư trú ở đây.

Mặc dù đã thành lập 3 khu định cư cho người tị nạn, hiện Dadaab vẫn được nhắc đến như là trại tị nạn lớn nhất thế giới. Năm 2008, trại tị nạn này đã tuyên bố đầy người.

Một phụ nữ địu con tại bệnh viện của tổ chức Những thầy thuốc không biên giới  ở trại tị nạn Dagahale, trong khu tị nạn Dadaab gần biên giới Kenya-Somalia. Ảnh: Reuters

Dòng người sơ tán từ Somalia tràn sang Kenya ngày càng đông do tình trạng xung đột và hạn hán kéo dài tại Somalia. Hiện mỗi ngày có khoảng 1.500 người tị nạn Somalia vượt biên giới sang Kenya, gồm ít nhất 800 trẻ em, nhưng không còn chỗ cho họ trong trại tị nạn Dadaab. Khoảng 65.000 người tị nạn đã buộc phải “tự định cư” trong những căn lều bằng nhựa và bìa cứng trên vùng đất thường xảy ra lụt lội bên ngoài trại tị nạn.

Nhiều người mới đến trại tị nạn cần được chăm sóc đặc biệt vì có nhiều gia đình đi bộ hơn 1 tháng để đến các trại tị nạn.

Các nhân viên cứu trợ cho biết, những trẻ em tại trại tị nạn Dadaab đang bị suy dinh dưỡng, thiếu nước trầm trọng và hơn 1 nửa số trẻ em ở trại tị nạn chưa bao giờ được tiêm vaccine.

Chính phủ Kenya lo ngại, Dadaab đang dần trở thành một khu định cư vĩnh viễn. Năm 2010, họ đã ngừng việc xây dựng khu mở rộng, còn được gọi là Ifo 2, đang dang dở vì lý do an ninh. Khu mở rộng này có sức chứa khoảng 80.000 người.

Tuy nhiên, cùng với tuyên bố về nạn đói tại Somalia hồi đầu tháng này, Kenya dưới sức ép của quốc tế đã mở trại tị nạn Ifo 2, với những căn nhà được dựng bằng gạch bùn, nhà vệ sinh, nơi cung cấp nước, cơ sở y tế và trường học. 

Người phát ngôn của Cơ quan LHQ về người tị nạn, Emmanuel Nyabera phát biểu với trang tin tức AlertNet rằng: “Vào cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa khoảng 3.000 người đến khu vực mở rộng”.

Quyền Uỷ viên chịu trách nhiệm về vấn đề tị nạn thuộc Bộ Nhà nước về nhập cư và đăng ký cá nhân, Badu Katelo cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng những căn lều như một biện pháp khẩn cấp. Sau đó, có thể chúng tôi sẽ thay những căn lều bằng những công trình nhà ở”.

Trước đó, Liên hợp quốc chính thức tuyên bố một số nơi ở Somalia rơi vào nạn đói sau khi trải qua hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh