Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết thúc Giải bóng đá vô địch các CLB tỉnh Tây Ninh – Cúp Hải Đăng lần thứ II:

Kha Mỹ Dung FC đăng quang

Cập nhật ngày: 02/02/2021 - 20:45

BTNO - Khởi tranh từ ngày 15.1 trên SVĐ Tây Ninh, quy tụ 16 CLB bóng đá phong trào trong tỉnh tham gia. Sau nửa tháng tranh tài, Giải bóng đá vô địch các CLB tỉnh Tây Ninh - Cúp Hải Đăng lần thứ II năm 2021 khép lại vào chiều 31.1, với 2 trận tranh hạng Ba và trận chung kết, đánh dấu sự lên ngôi lần đầu tiên của CLB bóng đá đến từ TP. Tây Ninh Kha Mỹ Dung FC.

Niềm vui của BHL và các cầu thủ KMD.FC sau khi đăng quang chức vô địch tại Giải bóng đá vô địch các CLB tỉnh Tây Ninh tranh Cúp Hải Đăng.

Ở trận tranh hạng Ba, cuộc đối đầu giữa 2 đội phải dừng chân ở bán kết là Trẻ Tây Ninh FC (TTN.FC) và Tiến Sports FC (TS.FC) diễn ra khá cởi mở. Vào trận, cả 2 đội đều sớm đẩy cao đội hình tấn công, liên tục gây sức ép về phía khung thành của nhau, tuy nhiên, với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đội bóng đến từ Gò Dầu TS.FC thi đấu lấn lướt hơn và ở phút 24, từ pha tấn công biên, Long Hải (11) đã bứt tốc độ, vượt qua hàng thủ rồi thực hiện cú dứt điểm làm tung lưới thủ môn Minh Xung (1), ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Bị dẫn bàn, các cầu thủ TTN.FC vùng lên tấn công quyết liệt, tuy nhiên, do lối chơi khá đơn giản, nên dễ dàng bị hàng thủ của TS.FC bẻ gãy.

Không chấp nhận thất bại, vào hiệp 2, với việc thay 5 trụ cột đá chính vào sân, đội TTN.FC thi đấu khởi sắc hơn và tạo được 1 số tình huống nguy hiểm, tuy nhiên, do nôn nóng nên đều dứt điểm ra ngoài hoặc bị thủ môn Văn Bé (1) bắt gọn.

Đẩy cao đội hình tấn công, đội TTN.FC lơi lỏng trong phòng ngự, kết quả là ở phút 70, từ pha phản công nhanh, Minh Đường (9) có pha độc diễn khéo léo, vượt qua cả thủ môn rồi dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho TS.FC.

Không còn gì để mất, những phút còn lại của trận đấu, đội TTN.FC vùng lên tấn công quyết liệt, tuy nhiên, cũng chỉ tìm được bàn thắng danh dự ở cuối trận, đành chịu thất bại 1-2. Với kết quả này, vị trí hạng Ba đã thuộc về TS.FC, đồng thời với 13 bàn thắng ghi được, chân sút Minh Đường (9) của đội cũng đoạt luôn giải Vua phá lưới. Nỗ lực bất thành, đội TTN.FC nhận hạng Tư.

Trận chung kết giữa hạng Tư năm trước An Nam FC (AN.FC) gặp “tân binh” Kha Mỹ Dung FC (KMD.FC) diễn ra kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem và cổ vũ. Vào trận, do nắm khá rõ về thực lực cũng như lối đá của nhau, nên cả 2 đội đều nhập cuộc thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt, đồng thời chỉ tranh thủ phản công mỗi khi có cơ hội, khiến thế trận diễn ra khá tẻ nhạt, khi cả 2 đội đều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của nhau, vì thế kết thúc hiệp 1, cả hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Pha bóng quyết liệt trong trận tranh hạng Ba giữa 2 đội Bóng đá trẻ Tây Ninh và Tiến Sports FC.

Với quyết tâm đoạt Cúp, vào hiệp 2, các cầu thủ KMD.FC bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu, liên tục gây sức ép về phía khung thành AN.FC bằng các pha tấn công đa dạng, khiến hàng thủ AN.FC chống đỡ hết sức vất vả. Với sức ép liên tục được duy trì, đội KMD.FC tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 58.

Từ tình huống lộn xộn trước khung thành AN.FC, bóng đến chân Văn Quốc (8) và “cựu cầu thủ” của XM Fico Tây Ninh không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Bị dẫn bàn, các cầu thủ AN.FC vùng lên tấn công quyết liệt, tuy nhiên trước hàng thủ thi đấu chặt chẽ, cùng sự xuất sắc của thủ môn Hoàng Dụ (25), các pha lên bóng của AN.FC đều dễ dàng bị bẻ gãy.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, với các pha phản công sắc bén, KMD.FC còn có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 75, sau pha độc diễn đầy ngoạn mục của Ngọc Quang (17), ấn định chiến thắng 2-0, đưa KMD.FC vươn lên đoạt “cú đúp”, gồm chức vô địch Cúp Hải Đăng lần đầu tiên và giải Phong cách. Thất bại trong trận chung kết, AN.FC đành bằng lòng với vị trí hạng Nhì, cùng giải Thủ môn xuất sắc của thủ môn Nhật Quốc (1).

Tuấn Anh