Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai hội chùa Hương: Hàng vạn người chen chân đi trẩy hội 

Cập nhật ngày: 23/02/2018 - 08:39

Sáng 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội. Để tránh cảnh chen lấn, tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội từ nửa đêm.

Trong 5 ngày Tết, lượng khách đến du xuân, trẩy hội tại chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tăng mạnh. Đặc biệt vào ngày mùng 5 Tết, lượng người đổ về lễ Phật rất đông, khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc. Người dân phải xếp hàng nhiều giờ, nhích từng bước để lên động Hương Tích lễ Phật.

9h ngày 21.2 lễ hội chùa Hương chính thức khai hội, tuy nhiên ngay từ 1h đêm, các bến thuyền đón khách vào chùa Hương chật kín khách. Nhiều người đã đi từ rất sớm để tránh cảnh ùn tắc.

Sợ tắc đường, nhiều người đã đi trẩy hội chùa Hương từ nửa đêm. Trong ảnh: Cảnh người dân lễ Phật tại động Hương Tích vào lúc 4h30 sáng 21.2.

Từ mờ sáng ngày khai hội, lượng người đổ về chùa Hương đã rất đông.

 Theo ông Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng BTC lễ hội, năm 2017, lễ hội chùa Hương thu hút xấp xỉ 1,5 triệu khách với doanh thu bán vé đạt xấp xỉ 20 tỉ đồng. Năm nay, ban tổ chức cố gắng làm tốt hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn, giữ gìn an ninh trật tự thật tốt để thu hút thêm du khách.

Mùa lễ hội năm nay giá dịch vụ không thay đổi: Vé thắng cảnh 80.000 đồng/lượt, dịch vụ đò 50.000 đồng/người, gửi xe 9 chỗ trở xuống 40.000 đồng/lượt vào ban ngày, 60.000 đồng/lượt vào ban đêm, xe máy 2.000 đồng/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng/lượt vào ban đêm.

Theo Ban tổ chức, ngày khai hội (mùng 6 tháng Giêng) được dự đoán sẽ thu hút khoảng 5 vạn khách thập phương về tham dự.

Người dân nô nức đổ về chùa Hương dự lễ khai hội.

9h lễ khai hội mới chính thức diễn ra, nhưng từ mờ sáng tại khu vực sân chùa Thiên Trù đã kín người.

Nguồn Lao Động