BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khám phá "Hành trình văn hoá lịch sử" với 12 điểm đến tại Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 20/07/2023 - 16:37

BTNO - “Hành trình văn hoá lịch sử” năm 2023 do Thị đoàn Hoà Thành tổ chức vừa khép lại chặng cuối với các điểm đến: Khu di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh Căn cứ Huyện uỷ Toà Thánh; thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Bé; tham quan, tìm hiểu nghề làm heo đất tại xã Trường Đông.

Tham quan Nhà văn hoá dân tộc Khmer.

Đây là năm đầu tiên chương trình diễn ra với sự đồng hành của Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Công ty TNHH Hoà Bình Minh Tây Ninh. Sau 4 chặng hành trình, với 12 điểm đến, đoàn viên, thanh niên đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Các bạn trẻ được tìm hiểu quy trình làm nên những sản vật quê hương như: làm muối ớt truyền thống, làm bột khoai; khám phá văn hoá lịch sự địa phương qua những địa danh nổi tiếng như: Toà thánh Tây Ninh, Di tích lịch sử quốc gia đình Long Thành; hiểu thêm về những nét bản sắc dân tộc qua điệu trống Chhay-dăm hay nghề se nhang...

Tìm hiểu về di sản phi vật thể quốc gia múa trống Chhay-dăm.

 “Hành trình văn hoá lịch sử” năm 2023 đã giúp khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử.

K.K