BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành giảng đường Diệu Nghĩa 

Cập nhật ngày: 21/12/2022 - 22:31

BTNO - Ngày 21.12, tại đạo tràng Linh Sơn Tiên Thạch (núi Bà Đen), Ban điều hành hệ thống các chùa núi Bà trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành giảng đường Diệu Nghĩa.

Đại biểu cắt băng khánh thành giảng đường Diệu Nghĩa.

Đến dự lễ khánh thành có bà Trương Mỹ Hoa- nguyên Phó Chủ tịch nước; nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Bân; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh và địa phương.

Năm 1944, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh công cử đảm nhiệm trụ trì và điều hành quản lý Phật sự toàn bộ hệ thống các chùa núi Bà. Kể từ đây, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa đã trùng tu toàn bộ hệ thống gần 30 ngôi tự viện, công trình giảng đường phục vụ Phật sự thuộc các chùa núi Bà và Tông phong Tế thượng.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa tại buổi lễ khánh thành.

Sau gần 2 năm xây dựng và kiến tạo, ngôi giảng đường Diệu Nghĩa đã hoàn thành.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Hoà thượng Thích Thiện Thới chúc mừng chùa Linh Sơn Tiên Thạch có giảng đường khang trang, kiên cố, đồng thời gửi lời khuyên nhủ đến các tăng, ni, phật tử cần nỗ lực tu học để trước hết tự thân được lợi ích, góp phần hoằng truyền Phật pháp đến mọi người.

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng lễ khánh thành.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Trung ương, tỉnh và các sở, ngành đã tặng những phần quà, lẵng hoa tươi thắm chúc mừng lễ khánh thành.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng đã công bố quyết định và ra mắt Ban điều hành hệ thống các chùa núi Bà, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 vị, do Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Điều hành.

Hoàng Yến