BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khảo sát tình hình ngập lụt ở xã An Thạnh 

Cập nhật ngày: 16/10/2018 - 07:50

BTNO - Ngày 15.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã An Thạnh (huyện Bến Cầu) tổ chức khảo sát tình hình ngập lụt khu vực ven sông Vàm Cỏ trên địa bàn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã An Thạnh kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn.

Ban Chỉ huy đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt ở các khu vực ấp Bến, ấp Chánh và đoạn từ vàm Cây Sao đến cầu Tà Bang thuộc Ấp Voi. Theo khảo sát, hiện nay tình trạng ngập lụt ở các khu vực trên xảy ra chưa đáng kể. Một số hộ dân có nhà trong khu vực trũng ven sông, nước bắt đầu ngập mấp mé sân.

Ông Nguyễn Văn Nấu- Chủ tịch UBND xã An Thạnh cho biết: vào mùa mưa lũ, nhiều hộ dân sinh sống khu vực ven sông trên địa bàn thường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cùng thời điểm này, năm 2017, nước sông dâng cao khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt.

Còn năm nay nước lũ lên chậm, nên tình trạng ngập lụt chưa diễn ra phức tạp. Nguyên nhân có thể do lượng mưa năm nay thấp, nước từ thượng nguồn đổ về chậm, làm mực nước sông tăng chậm. Mặt khác, rút kinh nghiệm từ các đợt lũ trước, nhiều hộ dân ven sông đã chủ động ứng phó với mưa lũ. Các hộ đã nâng cao nền, sân nhà và kê cao đồ đạc nên bớt bị ảnh hưởng của nước lũ.

Theo ông Nấu, mưa lũ diễn biến thất thường, nếu xảy ra mưa lớn và kéo dài, nước lũ có thể dâng nhanh trong vài ngày tới. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy sẽ thường xuyên kiểm tra, khảo sát nắm tình hình lũ lụt, tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Châu Pha

 


Liên kết hữu ích