Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022:

Khen thưởng 16 tập thể, 12 cá nhân, 27 gia đình có thành tích xuất sắc 

Cập nhật ngày: 18/05/2022 - 21:05

BTNO - Ngày 18.5, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Dự hội nghị có Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Đại tá Ngô Thành Đồng- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, mặt trận các cấp đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt quy trình tuyển quân bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Công tác giáo dục, tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các cấp, ngành và nhân dân.

Phương pháp tuyên truyền có sự đổi mới giữa các cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi sinh hoạt, giao lưu, diễn đàn, hái hoa dân chủ, phát tờ rơi, các buổi họp dân, tạo điều kiện cho công dân hiểu, xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ ở cấp huyện và cấp xã, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng. Đối với công tác khám sức khoẻ, UBND cấp huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Xác định công tác “Bình cử, công khai” là bước thực hiện quan trọng, bảo đảm tính dân chủ, công bằng, công khai ở cơ sở, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, triển khai từ ấp, khu phố đến cấp xã. Phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công bằng trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Trao bằng khen cho các gia đình.

UBND cấp huyện chỉ đạo thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp phụ trách địa bàn xuống cùng cấp xã, ấp để gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình và công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, kịp thời nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng công dân, bảo đảm tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có chất lượng tốt.

Về công tác cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ, quán triệt chủ trương của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh uỷ về cử tuyển đảng viên nhập ngũ, đảng viên xuất ngũ hàng năm được cấp uỷ Đảng ở địa phương tiếp nhận và phân công nhiệm vụ.

Đa số đảng viên xuất ngũ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên, góp phần xây dựng cấp xã vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị dự bị động viên ngày càng vững mạnh. Năm 2022, toàn tỉnh có 31 đảng viên nhập ngũ. Các địa phương, đơn vị hiệp đồng giao, nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thanh Điền nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thanh Điền, huyện Châu Thành; tặng bằng khen cho 16 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tặng bằng khen cho 27 gia đình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện và vận động công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Phương Thảo