Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khen thưởng 4 cá nhân tham gia bắt trộm, cướp 

Cập nhật ngày: 22/06/2018 - 23:57

BTN - Sáng 20.6, tại xã Thạnh Bắc, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Ðảng uỷ, UBND xã tổ chức trao tặng giấy khen, phần thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cho 4 cá nhân có thành tích truy bắt tội phạm trộm cắp và cướp tài sản. Trung tá Trần Kim Kiên- Phó trưởng Công an huyện đến dự.

Khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích truy bắt tội phạm trộm cắp và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 24.4.2018, ông Mai Văn Tám, cư ngụ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình đang chăm sóc ruộng rau tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, phát hiện một đối tượng người Campuchia lấy trộm xe mô tô của mình liền tri hô và báo tin cho Công an xã Thạnh Bắc.

Nghe tiếng tri hô, ông Y Sa- sinh năm 1977, cư ngụ ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu và ông Chàm Sa Lế- sinh năm 1983, ngụ ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình làm rẫy gần đó cùng nhau truy bắt tên trộm.

Lúc này, ông Lê Văn Khánh- Trưởng Công an xã Thạnh Bắc và ông Nguyễn Tấn Công- công an viên của xã cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ðối tượng chạy bộ được khoảng 400m, thấy bà Nguyễn Thị Thon- sinh năm 1966, đang chạy mô tô đi cạo mủ cao su, hắn liền đẩy bà Thon té xuống đường và cướp xe mô tô định chạy trốn, nhưng xe không nổ máy, lại bị bà Thon vùng dậy lấy dao cạo mủ cao su chống trả quyết liệt nên tiếp tục bỏ chạy vào rẫy cao su.

Ông Y Sa và ông Chàm Sa Lế chạy bộ đuổi theo qua nhiều rẫy cao su (khoảng 5km) thì đuổi kịp đối tượng. Ðối tượng chống trả quyết liệt nhưng ông Y Sa và ông Chàm Sa Lế cùng với Công an đã khống chế được tội phạm.

Trước hành động dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho hai ông Y Sa và Chàm Sa Lế; UBND huyện Tân Biên tặng giấy khen cho hai ông Lê Văn Khánh và Nguyễn Tấn Công.

Ðức Thịnh