Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khi nhân dân và chính quyền chung sức, chung lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 23/07/2022 - 22:21

BTNO - Nhân dân là nền tảng, chỗ dựa vững chắc của chính quyền trong mọi hoạt động, từ phát triển kinh tế - xã hội đến bảo đảm quốc phòng an ninh. Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn gắn liền với việc huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Thông qua phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", bằng nhiều cách làm khác nhau, Tây Ninh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Xã Thành Long ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thành Long là xã biên giới của huyện Châu Thành với đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài 12km. Xã có 3.865 hộ với gần 15.000 nhân khẩu, chia thành 8 ấp. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp chiếm 80%, dân cư phần đông sống hai bên đường ĐT 781, trình độ dân trí thấp, đời sống còn nhiều khó khăn.

Nơi đây là địa bàn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm phát sinh hoặc lợi dụng địa bàn hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật, tệ nạn ma tuý, cờ bạc, giết người, buôn lậu, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và đưa người qua lại biên giới trái phép…

Do đó, địa phương xem vấn đề bảo đảm tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhân dân và cán bộ xã có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh có hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng và án nghiêm trọng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng uỷ, UBND xã xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững yêu cầu nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn liền với bảo vệ an ninh trật tự.

Xã quán triệt, chỉ đạo những chủ trương mang tính chiến lược, nhất là Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh, từ đó đề ra nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm từng ấp, từng khu dân cư.

Ông Nguyễn Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Thành Long cho biết, đặc thù địa phương có tuyến biên giới dài, địa bàn rộng, công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng được duy trì, bảo đảm tình hình ở khu vực biên giới và nội địa.

Các lực lượng thường xuyên tổ chức họp định kỳ, trao đổi thông tin kịp thời, tăng cường tuần tra, chống người qua lại biên giới trái phép và phòng chống buôn lậu. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phối hợp thực hiện rất hiệu quả, các lực lượng bắt, xử lý nhiều trường hợp qua lại biên giới trái phép. Qua công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình, nỗ lực chung tay cùng chính quyền bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, xã Thành Long luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Địa phương thường xuyên thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… Các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như phổ biến trực tiếp, cấp phát tài liệu, cụm loa truyền thanh…

Ông Trần Thanh Tâm, ngụ ấp Thành Đông, xã Thành Long cho biết: “Chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, xoay quanh các vấn đề qua lại biên giới trái phép, phòng chống Covid-19, buôn lậu… cho người dân nắm và không vi phạm.

Mọi người ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vào thời điểm phòng, chống Covid-19 bà con ra đường chấp hành nghiêm quy định 5K. Khi phát hiện những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như đối tượng ma tuý, cờ bạc, người dân sẵn sàng báo ngay cho lực lượng Công an xã thông qua số điện thoại đường dây nóng để kịp thời xử lý, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật”.

Trong năm 2021, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, phát hiện và bắt 5 vụ đánh bạc với 26 đối tượng; 12 vụ với 16 bị can liên quan đến các hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; 18 vụ về hành vi buôn bán vận chuyển hàng hoá nhập lậu…

Công an xã Bình Minh hướng dẫn người dân các thủ tục làm căn cước công dân.

Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ ấp Thành Bắc, xã Thành Long nói: “Người dân tin tưởng vào chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bà con an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Khi địa phương phát động phong trào, hoạt động mới, chúng tôi đều hưởng ứng nhiệt tình”.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh luôn ổn định. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, góp phần hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

UBND xã Bình Minh tham mưu Đảng uỷ đề ra nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo cấp uỷ chi bộ chủ động, tích cực tham gia các mặt công tác để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời giao cho Công an, MTTQ xây dựng kế hoạch tham mưu Đảng uỷ, UBND xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc phòng ngừa tội phạm, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội và hiện tượng tiêu cực trong nhân dân. Địa phương xác định muốn phát triển kinh tế, xã hội bền vững trước tiên vấn đề an ninh trật tự phải bảo đảm.

Đại diện UBND xã cho biết, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện, phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự; củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân cư tự quản, tổ hoà giải, lực lượng tuần tra nhân dân…

Xã có 7 đội tuần tra nhân dân, thành lập tại 6 ấp và 1 đội thường trực. Lực lượng này hoạt động dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Công an xã, được trang bị dùi cui, đèn pin khi thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên kết hợp với dân quân tổ chức tuần tra ngày và đêm, khép kín địa bàn. Qua đó, giải tán 41 nhóm tụ tập đêm khuya, nhắc nhở 65 trường hợp để tài sản không có người trông coi và 21 trường hợp mua bán gây mất trật tự…

Trung tá Nguyễn Bá Tòng- Phó trưởng Công an xã Bình Minh cho biết, đặc thù của xã có nhiều khu vực trồng cao su, vắng người, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trộm cắp. Do đó, Công an xã tăng cường tuần tra ngày đêm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực trọng điểm, vắng người.

Tuỳ theo tình hình thực tế, Công an bố trí lực lượng tuần tra vào những khung giờ nhất định, khép kín địa bàn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua các nhóm Zalo, Công an thường xuyên đến từng ấp nhắc nhở bà con chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và người xung quanh, đồng thời đi xác minh trường hợp hộ khẩu 2 nơi, vận động mọi người đi làm căn cước công dân…

Ông Trần Văn Hai, ngụ ấp Kinh Tế, xã Bình Minh cho biết: “Từ khi có Công an chính quy về xã, công tác quản lý được tăng cường, bài bản hơn, từ con người cho đến cách quản lý đối tượng, quản lý nghiệp vụ… Các loại tội phạm trộm, cướp giật, tệ nạn cờ bạc… ngày càng hạn chế, kéo giảm. Đến nay, không xảy ra trọng án hoặc vụ án lớn. Hy vọng lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ, luôn sâu sát, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư”.

Nhân dân và cán bộ xã Bình Minh ngày càng gắn bó chặt chẽ, chung tay xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, sẵn sàng tố giác, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm. Trong năm 2021, lực lượng chức năng đấu tranh làm rõ 6 vụ phạm pháp hình sự, triệt xoá 10 tụ điểm đánh bạc ăn tiền, bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản, lập hồ sơ xử lý 1 nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị sử dụng hung khí để đánh nhau, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép…

Từ việc phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy sức mạnh tập thể trong đấu tranh, tố giác và truy bắt tội phạm, phòng chống dịch bệnh… tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững, phạm pháp hình sự kéo giảm, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phương Thảo