Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ tháng 12.2009 đến ngày 17.1.2010, vợ chồng Út - Lài từ Long An qua Tây Ninh và liên tục thực hiện 8 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Hoà Thành, Tân Châu và Dương Minh Châu.

(BTNO) - Ngày 16.7, TAND huyện Dương Minh Châu đã đưa ra xét xử công khai đối với vợ chồng Trương Văn Út (sinh năm 1982) và Lê Thị Bé Lài (sinh năm 1984). Cả hai vợ chồng đều ngụ tại ấp Hoà Thuận 2, xã Hoà Hiệp, huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
Vợ chồng Út - Lài trước vành móng ngựa |
Cáo trạng cho biết: từ tháng 12.2009 đến ngày 17.1.2010, vợ chồng Út - Lài từ Long An qua Tây Ninh và liên tục thực hiện 8 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Hoà Thành, Tân Châu và Dương Minh Châu. Ước tính tổng giá trị các vụ trộm mà Út-Lài thực hiện lên đến 75.900.000 đồng. Số xe trộm được, cả hai đem bán cho những người dân Campuchia và một số nơi khác.
Thấy có vẻ “dễ ăn”, nên đến ngày 17.1.2010, Trương Văn Út và Lê Thị Bé Lài lại đến chợ Bàu Năng (huyện DMC) tiếp tục “hành nghề”. Khi chuẩn bị dắt chiếc xe máy biển số BS 70 H8-1301 của anh Nguyễn Hữu Bộ, thì cả hai bị người dân phát hiện bắt giữ.
Tại phiên toà, vợ chồng Út - Lài tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ tội phạm 2 bị cáo gây ra, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Út 5 năm tù giam, Lê Thị Bé Lài 30 tháng tù giam; Ngoài ra Tòa còn buộc 2 bị cáo phải bồi thường 75.900.000 đồng cho 7 người bị hại và chịu mức án phí theo quy định.
* Cùng ngày, TAND huyện DMC cũng đã đưa ra xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Bá Thành (sinh năm 1970, hiện ngụ tại 464B/62 đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM).
Sự việc diễn ra vào ngày 23.2.2010, khi đó Nguyễn Bá Thành đến nhà thăm bạn gái tên Trần Hoàng Thanh Thảo ở xã Bàu Năng (huyện DMC). Sau tiệc ăn uống nhậu nhẹt, đến 21 giờ 30 cùng ngày, Thành dùng xe máy chở Thảo ra thị xã Tây Ninh chơi. Trên đường đi đã xảy ra va quẹt xe với 2 thanh niên đi xe gắn máy chạy chiều ngược lại. Tuy là người có lỗi trong vụ va quẹt nhưng cả Thành và Thảo đã lớn tiếng chửi bới và hành hung 2 thanh niên. Khi lực lượng Công an xã và Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường, Nguyễn Bá Thành không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an, mà còn dùng lời lẽ lăng mạ, đe doạ và dùng tay đánh vào đầu, vào mặt một chiến sĩ công an. Sau đó, trong cơn quá khích, Thành dùng chân đạp đổ một xe môtô cảnh sát. Phải mất hơn 10 phút, lực lượng công an mới không chế và dẫn giải Thành về trụ sở UBND xã giải quyết.
Hồ sơ của Thành cho biết, vào năm 1991 Nguyễn Bá Thành đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản; và ngày 2.10.1998 Thành bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 8 năm tù về tội trộm cắp, cho đến nay vẫn chưa được xoá án tích. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Bá Thành 4 năm tù giam với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.
NGUYỄN CÔNG DÂN