BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khó khăn trong thu phí dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt 

Cập nhật ngày: 10/09/2022 - 23:35

BTNO - Theo quy định của pháp luật “người xả thải phải trả tiền”. Thế nhưng, để đưa quy định này vào thực tiễn rất khó. Bất cập ở vấn đề là, người dân đô thị luôn muốn phố phường sạch đẹp, bức xúc trước những bãi rác mọc trái phép ô nhiễm môi trường; còn doanh nghiệp kinh doanh tại đô thị lại có hành động cố tình né tránh thực hiện nghĩa vụ đóng tiền thu gom, vận chuyển rác thải. Chính điều này làm cho những đơn vị, hợp tác xã có chức năng thu gom, vận chuyển rác gặp không ít khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp cho xe thu gom rác tự nguyện gom rác dọc đường để góp phần bảo vệ cảnh quan.

Đầu tháng 7.2022, thành phố Tây Ninh ban hành thông báo không hỗ trợ ngân sách trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24.4.2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu “chi phí thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng bù đắp thông qua ngân sách địa phương”. Còn lại các đối tượng như công ty, doanh nghiệp, bến xe, chợ, siêu thị, trường học trên địa bàn quản lý không thuộc đối tượng trên.

Ông Dương Thái Bình– Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh, đơn vị trúng thầu các dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã tăng giá thu gom rác đối với các đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định. Theo đó, giá dịch vụ thu gom rác của các đối tượng trên được điều chỉnh từ 150.000 đồng/ tháng lên 175.000 đồng/tháng/đối tượng kể từ ngày 1.7.2022.

Các doanh nghiệp thu gom rác khu vực đô thị vẫn đang gặp khó khăn trong vấn đề thu tiền dịch vụ đối với các đối tượng không được ngân sách hỗ trợ (ảnh minh họa)

Gần 2 tháng triển khai thực hiện, bước đầu Công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh gặp không ít khó khăn khi một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, cơ sở có lượng xả chất thải rắn sinh hoạt nhiều không đồng tình với việc tăng giá thu gom rác. Những trường hợp này, công ty đã nhờ địa phương đến làm việc với chủ cơ sở, nhìn chung đến nay việc tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Tây Ninh cơ bản ổn định.

2 doanh nghiệp trúng thầu thu gom rác thải trên địa bàn thị xã Trảng Bàng cho biết, hiện nay giá dịch vụ thu gom rác đối với các đối tượng không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ như quán ăn, quán cà phê trên địa bàn Thị xã chưa cao, nằm dưới mức giá dịch vụ được UBND tỉnh quy định. Hiện nay, doanh nghiệp trúng thầu thu gom rác thải tại thị xã Trảng Bàng thu gom giá dịch vụ tại các quán ăn, doanh nghiệp chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng/tháng/trường hợp. Hiện nay, cả 2 doanh nghiệp đều phân vân trong việc tham gia dự thầu thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Trảng Bàng- nhất là giá nhiên liệu dầu tăng cao dẫn đến chi phí phương tiện đi thu gom rác thải, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác tăng theo.

THẾ NHÂN


Liên kết hữu ích