BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khoảng 10 ngày, mưa lớn kèm theo giông gây hư hại 248 căn nhà 

Cập nhật ngày: 10/11/2023 - 16:54

BTNO - Ngày 9.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 27.10 đến ngày 5.11.2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong gần 10 ngày, toàn tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân ở 22 xã/6 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kèm theo dông đã gây hư hại 248 căn nhà chỉ từ ngày 27.10 đến 5.11 trên 22 xã trong tỉnh ( ảnh minh hoạ)

Có 248 căn nhà bị hư hại, trong đó 65 căn nhà bị tốc mái, trong đó 13 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 25 căn nhà bị tốc mái từ 30% đến 70%, 27 căn nhà bị tốc mái dưới 30%, ở các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Tân Biên, Bến Cầu, Tân Châu, thị xã Trảng Bàng và 183 căn nhà bị ngập nước, ước tính giá trị thiệt hại gần 672 triệu đồng. Mưa lớn kèm giông lốc đã gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng bị đổ, ngã, ngập nước. Cụ thể có 1.121 ha cây lúa, 7,42 ha cây sầu riêng và hơn 500 ha hoa màu… ước tổng giá trị thiệt hại thống kê ban đầu khoảng gần 9 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã kiểm tra, động viên và huy động lực lượng dân quân tự vệ kịp thời hỗ trợ các hộ có nhà bị hư hỏng khắc phục thiệt hại; triển khai bơm tiêu thoát nước; hướng dẫn các hộ dân bị thiệt hại làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Thế Nhân