Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khơi dậy sức mạnh từ nhân dân 

Cập nhật ngày: 03/04/2022 - 19:21

BTNO - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đến nay, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ấp Trường Thiện, xã Trường Hoà phát gạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn kết tạo sức mạnh

Sau một thời gian quyết liệt triển khai thực hiện, mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm” trên địa bàn xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành đã mang lại những tín hiệu đáng mừng. Đại úy Nguyễn Hải Trung - Trưởng Công an xã cho biết, mô hình được thành lập từ năm 2015, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên thông báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa trong nhân dân, kịp thời thông báo cho Công an khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn đến địa phương cư trú.

Mô hình được triển khai ở 4 ấp đã giúp Công an nắm rõ thông tin, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thành viên Ban điều hành các ấp và người dân cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 229 tin có giá trị, giúp Công an xã triệt xóa 32 tụ điểm tệ nạn xã hội (đá gà, đánh bạc), bắt giữ 52 đối tượng đánh bạc, 12 vụ trộm cắp tài sản, 8 vụ bán số đề, 12 vụ đánh nhau, xâm hại đến sức khỏe người khác, tham gia hòa giải nhiều trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở… 

Trưởng Công an xã Trường Hòa cũng cho biết thêm, công tác phối hợp giữa Ban điều hành và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở các ấp chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Mô hình phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ấp Trường Thiện, xã Trường Hoà có địa bàn rộng, khoảng 950 hộ, 3.500 nhân khẩu, hơn 90% dân số theo tôn giáo Cao đài. Toàn ấp có 29 tổ dân cư tự quản, người dân chủ yếu sống dựa vào nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và lao động theo thời vụ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp duy trì ổn định nhưng vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Thành Đước- Trưởng ấp Trường Thiện cho biết: “Chúng tôi nỗ lực làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò tổ tự quản, quần chúng nhân dân, người uy tín trong đồng bào tôn giáo; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Xóa đói giảm nghèo”.

Ông Nguyễn Thành Đước- Trưởng ấp Trường Thiện nỗ lực tìm kiếm những cách tuyên truyền mới trong phòng chống tội phạm

Các tổ dân cư tự quản đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”. Thành viên mô hình đến từng hộ gia đình vận động người dân khi phát hiện người lạ, người có biểu hiện nghi vấn tại địa phương kịp thời báo ngay cho lực lượng chức năng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo điều kiện giúp đỡ người phạm tội trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Ban điều hành mô hình phân công 1 cán bộ hướng dẫn thực hiện mô hình theo từng tổ dân cư tự quản; vận động 2 đối tượng vi phạm phát luật, đối tượng đang bị truy nã ra đầu thú, hòa giải 22 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù, án treo, nắm bắt kịp thời tình hình chấp hành pháp luật và đời sống của họ để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện an tâm làm ăn, sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ấp ổn định, bà con chăm lo làm ăn phát triển kinh tế.

Dựa vào dân để phòng, chống tội phạm

Nhờ làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, có những đóng góp thiết thực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đối với bà Lê Thị Hồng Thuỷ- Chủ tịch Hội LHPN phường 1, Thành phố Tây Ninh, phụ nữ không chỉ là phái yếu, người “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, còn phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm với xã hội, tích cực tham gia phòng ngừa tội phạm.

Bà Hồng Thuỷ cho biết, trước đây bà từng làm Trưởng khu phố 3 nên nắm rõ đặc điểm tình hình, đời sống sinh hoạt của bà con. Hiện tại, với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, bà vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với lực lượng Công an, chi hội trưởng phụ nữ các khu phố, Cảnh sát khu vực, ban công tác mặt trận khu phố để tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các tin báo của quần chúng nhân dân. “Thông qua công tác quản lý, kinh nghiệm nhiều năm làm trưởng khu phố và hiện nay là Chủ tịch Hội Phụ nữ, tôi đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin báo có giá trị, chủ yếu liên quan đến số đề, đánh bạc trái phép, sử dụng trái phép chất ma tuý… Bản thân tham gia cùng lực lượng Công an phường giáo dục các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng”, bà Thuỷ nói.

Trong quá trình công tác, bà Hồng Thuỷ thường xuyên nhắc nhở các chi hội trưởng họp tuyên truyền sâu rộng đến các chi tổ hội về công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với bà, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người, việc quan tâm, giúp đỡ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cho chị em phụ nữ là yếu tố quyết định, góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn. Bà tạo điều kiện cho những trường hợp khó khăn được vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo, sẵn sàng hỗ trợ khi người dân cần.

Với phương châm “lấy phòng ngừa làm chính”, ông Ngô Tùng Minh- Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình chấp hành tốt pháp luật, mạnh dạn tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Địa bàn ấp có hơn 98% dân số theo tôn giáo Cao đài, mọi người chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình hoạt động, ông Minh thường xuyên phối hợp với Công an phụ trách địa bàn, lực lượng tuần tra nhân dân, các ban điều hành tổ dân cư tự quản đi tuần tra ban đêm để giữ an ninh trật tự. Mọi người đồng lòng làm nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, hạn chế tình trạng sử dụng ma tuý trái phép, cờ bạc, trộm cắp, sử dụng pháo nổ…

Với kinh nghiệm hơn 18 năm làm trưởng ấp, ông Minh cho rằng, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con giữ vai trò then chốt trong việc đẩy lùi tội phạm. Địa phương tập trung phổ biển kiến thức bằng nhiều hình thức, từ phát tờ rơi, loa, gửi nội dung trên nhóm zalo cho đến gặp gỡ từng hộ gia đình để nhắc nhở. Bà con dần nâng cao tinh thần cảnh giác, thấy đối tượng có biểu hiện lạ sẽ báo ngay. Mọi thông tin tố giác được bảo mật hoàn toàn, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho nhân dân, có những hình thức khen thưởng cá nhân tích cực, khích lệ bà con tiếp tục tham gia. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ấp thay đổi tích cực, giảm hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Trưởng ấp Trường Ân nhấn mạnh, tình hình tội phạm hoạt động ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Ông sẽ tiếp tục cố gắng, chung tay cùng địa phương, vận động nhân dân đẩy lùi tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn, phát triển.

Mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm” trên địa bàn xã Trường Hoà đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Việc xuất hiện các mô hình, nhiều tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ trật tự an toàn xã hội.

Phương Thảo