BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố 7 đối tượng buôn bán ma túy 

Cập nhật ngày: 05/01/2018 - 18:05

BTNO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án, khởi tố 7 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Cao Huỳnh Phương (sn 1984), Nguyễn Anh Pha (sn 1997), Nguyễn Thanh Phong (sn 1991), Ngô Thanh Tùng (sn 2000), Trần Văn Thuận (sn 1990), Hoàng Trung Hiếu (sn 2000) và Trần Văn Thắng (sn 1996). Tất cả cùng ngụ huyện Tân Châu.

Trước đó, qua công tác điều tra nắm tình hình, Công an huyện bắt quả tang Phương, Pha, Tùng và Phong đang bán ma túy cho 6 người nghiện tại phòng trọ ở khu phố 3, thị trấn Tân Châu.

Tiến hành khám xét nơi ở của những đối tượng, CA phát hiện thu giữ 12 bịch ma túy tổng hợp có trọng lượng 13,3 gam, hơn 17 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly, 6 bình gas cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

7 đối tượng buôn bán ma tuý bị bắt giữ.

Khai thác nhanh, CA huyện Tân Châu bắt khẩn cấp 6 đối tượng, gồm Đào Văn Thanh (sn 1992), Nguyễn Thị Huỳnh Như (sn 1994), Nguyễn Thị Hoàng Yến (sn 2003), Nguyễn Quang Vinh (sn 1983), Vũ Danh Sơn (sn 1981), Nguyễn Văn Hậu (sn 1993), đều ngụ tại Tân Châu.

Cao Huỳnh Phương là đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản; còn Tùng, Pha, Phong là đối tượng nghiện ma túy, đều không có việc làm. Vào tháng 5.2017 Phương cấu kết với Phong hình thành đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện. Cứ khoảng 2 ngày, Phong đi thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy tổng hợp với số tiền từ 20-30 triệu đồng đem về phân nhỏ bán lại cho người nghiện.

Để việc mua bán ma túy dược thuận lợi, Phương rủ rê, lôi kéo Tùng, Pha là người nghiện ma túy, sống lang thang về ở trọ chung phòng rồi cùng bán ma túy; đổi lại Phương cho cả 2 ma túy để sử dụng.

Ngoài việc bán ma túy trái phép, vào ngày 26.12.2017 Cao Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Pha còn thực hiện hành vi trộm cắp, lấy trộm 1 xe mô tô Exciter mang sang Campuchia bán.

Ngày 27.12.2017, CA huyện Tân Châu tiếp tục bắt Trần Văn Thuận, Hoàng Trung Hiếu và Trần Văn Thắng cũng với hành vi bán ma túy tổng hợp.

Đây là một trong 5 vụ án ma túy mà CA huyện Tân Châu triệt phá trong tháng cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

T.N – Minh Nhật

Từ khóa
buôn bánma tuý