BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tố đối tượng trộm cây mai 

Cập nhật ngày: 05/12/2023 - 09:51

BTNO - Ngày 3.12, Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Hoàng Lâm (sinh năm 2001, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Hoàng Lâm.

Trước đó, ngày 26.10, Lâm rủ các đối tượng: Huỳnh Thành Son (30 tuổi), Nguyễn Trung Hậu (22 tuổi) và Dương Văn Hiếu (43 tuổi) - cùng ngụ huyện Dương Minh Châu đi trộm cây mai, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hậu điều khiển xe gắn máy kéo theo thùng lôi chở Lâm ngồi phía sau, còn Son chở Hiếu.

Khi đi ngang nhà kho tại khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, phát hiện bên trong khuôn viên có cây mai vàng không người trông coi, Hiếu, Hậu đứng bên ngoài cảnh giới, Son cùng Lâm đột nhập vào bên trong dùng công cụ đã chuẩn bị sẵn đào cây mai, sau đó, cả nhóm khiêng lên xe lôi chở về bán cho Đỗ Thế Kiệt (39 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu).

Công an thành phố Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Son, Nguyễn Trung Hậu và Đỗ Thế Kiệt, còn Lê Hoàng Lâm và Dương Văn Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương.

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Lâm thường xuyên thay đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động, nhưng đối tượng đã bị Công an thành phố Tây Ninh bắt tại ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu vào ngày 1.12.

Tại cơ quan Công an, Lâm khai nhận, ngoài tham gia vụ trộm mai trên, đối tượng cùng đồng bọn còn thực hiện 1 vụ trộm cây mai ở xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh; trộm tổ yến ở huyện Tân Châu và một số vụ trộm khác.

Công an thành phố Tây Ninh đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lâm và tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Hà Thuỷ - Tấn Lực