Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Máy bay của Israel đã đánh bom 6 mục tiêu ở dải Gaza vào rạng sáng 19.3 nhằm đáp trả một vụ tấn công tên lửa vào miền Nam Israel từ lãnh thổ Palestine làm một người chết.

Máy bay của Israel đã đánh bom 6 mục tiêu ở dải Gaza vào rạng sáng 19.3 nhằm đáp trả một vụ tấn công tên lửa vào miền Nam Israel từ lãnh thổ Palestine làm một người chết.
Căng thẳng giữa người Palestine tại Dải Gaza và Israel tăng cao ngay trước khi diễn ra cuộc họp của Nhóm Bộ Tứ Trung Đông ở Moscow với sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Cuộc họp nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine.
![]() |
Người Palestine xem xét một tuyến địa đạo dùng để buôn lậu dọc biên giới Gaza và Ai Cập bị Israel không kích phá huỷ ngày 19.3. Ảnh: Reuters |
Lực lượng an ninh Palestine cho biết, Israel đã không kích 6 địa điểm trên Dải Gaza, bao gồm các đường hầm bên dưới biên giới Gaza- Ai Cập, 2 đường hầm gần biên giới Israel, 1 cơ sở sản xuất vũ khí, 2 khu vực ở thành phố Khan Younis và 1 xưởng đúc kim loại gần Thành phố Gaza. Hai dân thường đã bị thương trong loạt không kích này.
Vụ việc xảy ra một ngày sau khi một quả tên lửa được bắn từ vùng lãnh thổ của người Palestine tại Gaza vào Israel và gây ra cái chết của một nông dân gốc Thái Lan ngay vào thời điểm Giám đốc chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu Catherine Ashton đến thăm Gaza.
Hai nhóm chiến binh Ansar al-Sunna – được tin là được sinh ra từ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, và lữ đoàn al-Aqsa Martyrs – có liên quan với phong trào Fatah, sau đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Các nỗ lực khôi phục tiến trình hoà bình Trung Đông đã bị ngưng trệ hồi tuần trước sau khi Israel thông báo kế hoạch xây dựng thêm 1.600 khu định cư ở khu vực tranh chấp Đông Jerusalem. Thông báo này đã đe doạ phá hỏng việc nối lại các cuộc đàm phán hoà bình giữa Israel và Palestine bởi Palestine đã tuyên bố rút khỏi các cuộc đàn phán này trừ khi Israel từ bỏ kế hoạch trên.
LÂM DƯƠNG
(Theo RIA Novosti)