BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kích động học viên cai nghiện bỏ trốn, 5 bị cáo lãnh tổng cộng 14 năm tù 

Cập nhật ngày: 01/07/2017 - 09:09

BTNO - Sáng 30.6, tại Trung tâm Giáo dục lao động- xã hội tỉnh Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu), TAND huyện Tân Châu mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng".

5 bị cáo bị truy tố đều là học viên của Trung tâm GDLĐ-XH Tây Ninh, gồm: Trần Thanh Tùng (sinh năm 1988), Lê Đình Tiên (sinh năm 1987), Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1995), Vương Quốc Cường (sinh năm 1996) và Bùi Ngọc Hải (sinh năm 1997).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào ngày 23.11.2016 các bị cáo trên đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch kích động các học viên cai nghiện tại Trung tâm GDLĐ-XH Tây Ninh gây rối để trốn khỏi Trung tâm.

Hai ngày sau (25.11), khoảng 14 giờ 40 phút, lợi dụng lúc Trung tâm mở cổng chính để đem gạo vào, các bị cáo kích động nhiều học viên khác cùng chạy ra cổng chính. Khi nhân viên Trung tâm đóng cửa, các bị cáo đập phá, lấy giường làm thang trèo qua tường rào để trốn. Tổng cộng có 68 học viên trốn khỏi Trung tâm, đến nay vẫn còn 20 người chưa bắt lại được.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tùng 4 năm tù giam; Lê Đình Tiên, Nguyễn Ngọc Hải mỗi bị cáo 3 năm tù giam; 2 bị cáo Vương Quốc Cường và Bùi Ngọc Hải mỗi bị cáo 2 năm tù giam.

Chí Thành