Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cảng vụ đường thuỷ nội địa Tây Ninh (Sở Xây dựng) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công (đơn vị được tỉnh giao xử lý lục bình) và các đơn vị có liên quan, tiến hành khảo sát, kiểm tra những địa điểm lục bình thường xuyên ùn ứ được người dân phản ánh.

Cảng vụ đường thuỷ nội địa Tây Ninh (Sở Xây dựng) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công (đơn vị được tỉnh giao xử lý lục bình) và các đơn vị có liên quan, tiến hành khảo sát, kiểm tra những địa điểm lục bình thường xuyên ùn ứ được người dân phản ánh.
Đoàn đã khảo sát và kiểm tra công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông ở các huyện Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Hoà Thành.
Trên đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận xã Ninh Điền, Thành Long, Trí Bình (huyện Châu Thành), lục bình bị ùn ứ cục bộ, tại các địa điểm này, có nhiều hộ dân cắm cọc, thả chà giữ lục bình để nuôi cá chiếm phần lớn diện tích mặt sông.
Đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa bàn thị xã Hoà Thành được ngành chức năng tăng cường hoạt động trục vớt lục bình nên mặt sông thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.
Ông Huỳnh Văn Bân (ngụ ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành) cho rằng, năm nay, lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông tương đối ít hơn so với năm trước. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần nay, lục bình tăng đột biến, khiến cho việc di chuyển trên sông chậm và tốn hao nhiên liệu. Những ngày gần đây, Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công tăng cường trục vớt lục bình, bà con ai cũng phấn khởi.
Ông Bân cũng kiến nghị ngành chức năng và đơn vị xử lý lục bình tiếp tục làm tốt công tác này, giúp người dân thuận lợi trong di chuyển trên sông và giảm chi phí thu hoạch vụ lúa Đông Xuân.
Ông Nguyễn Hải Hồ (ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) cho biết, từ tết Nguyên đán đến nay, lục bình trên sông bắt đầu phát triển nhiều, do ở phía thượng nguồn, người dân dỡ chà để thu hoạch cá, sau đó đẩy lượng lớn lục bình ra sông khiến cho lục bình tăng đột biến.
Cũng theo ông Hồ, khi nước lớn, lục bình trôi ngược lên thượng nguồn, nơi này thông thoáng dễ đi lại, nhưng khi nước ròng, lục bình từ thượng nguồn đổ về nhiều nên việc qua lại trên sông gặp khó khăn. Nhiều ngày nay, đơn vị xử lý lục bình tăng cường xử lý tại các điểm nghẽn nên việc di chuyển trên sông đã thuận tiện hơn so với trước đây.
Ông Huỳnh Long Định, Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công nhận định, năm nay, lượng lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đã giảm nhiều, hiện chỉ chiếm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và có xu hướng giảm hơn so với những năm trước.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng lục bình trên sông có hiện tượng tăng đột biến và ùn ứ ở một số đoạn sông bị người dân lấn chiếm để nuôi cá và các đoạn sông có địa hình quanh co. Đơn vị đang triển khai tất cả các phương tiện, đồng thời tăng ca, trục vớt cả ngày lẫn đêm để giải toả lục bình tại những điểm nghẽn.
Đối với các khó khăn trong xử lý lục bình, ông Huỳnh Long Định cho biết, hiện nay, lục bình không dày đặc như trước đây và bị trôi theo dòng nước, do đó, tàu xử lý thường phải đuổi theo lục bình để trục vớt dẫn đến hiệu quả không cao. Giải pháp được đơn vị đưa ra là giăng dây để ngăn không cho lục bình bị trôi đi, tuy nhiên, cách làm này sẽ dẫn đến tình trạng lục bình bị ùn ứ, gây tắc nghẽn cục bộ ở một số đoạn sông.
Cũng theo ông Định, khó khăn nhất hiện nay vẫn là tình trạng người dân cắm cọc thả chà giữ lục bình để nuôi cá, việc này làm lục bình bị nén lại trên sông và sinh trưởng nhanh, đồng thời gây cản trở dòng chảy dẫn đến ùn ứ cục bộ và gia tăng đột biến lục bình trên sông.
Do đó, ông Huỳnh Long Định đề nghị người dân khi thu hoạch cá, cần chủ động vớt lục bình lên bờ nhằm hạn chế lục bình sinh trưởng, từ đó góp phần hỗ trợ đơn vị làm tốt hơn công tác giải toả lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông thời gian tới.
Ông Lê Hùng Dũng, Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa (Sở Xây dựng) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông phát triển nhanh, trong khi dòng chảy trên sông chậm, kèm theo các hoạt động của người dân ven sông dẫn đến tình trạng lục bình gia tăng mạnh và gây tắc nghẽn cục bộ tại một số đoạn sông có dòng chảy hẹp.
Cảng vụ đường thuỷ nội địa tỉnh đã phối hợp với đơn vị xử lý, tiến hành khảo sát để nắm bắt tình hình, đồng thời có đánh giá tổng quan, đề ra phương hướng trong công tác trục vớt, xử lý lục bình trong thời gian tới.
Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh đã đề nghị đơn vị xử lý lục bình đẩy mạnh xử lý tại một số điểm nghẽn và ưu tiên đối với các khu vực người dân thường xuyên qua lại để canh tác, thu hoạch lúa, sau đó giăng dây để tiếp tục xử lý lục bình bị trôi theo dòng chảy nhằm bảo đảm cho người dân qua lại an toàn trên sông.
Thời gian tới, Cảng vụ đường thuỷ nội địa tỉnh sẽ phối hợp chính quyền các địa phương có sông Vàm Cỏ Đông đi qua, tiến hành tháo dỡ cọc, chà của các hộ dân lấn chiếm mặt sông. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chủ động trục vớt, không đẩy lục bình ra sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy và việc di chuyển của các phương tiện trên sông.
Cũng theo ông Lê Hùng Dũng, nhìn chung, với nỗ lực của ngành chức năng, bước đầu cho thấy lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đã được khắc phục tương đối hiệu quả so với cùng kỳ những năm trước.
Quang Lập