Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính ủy Quân khu 7:

Kiểm tra, sát hạch Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cơ sở 

Cập nhật ngày: 27/09/2019 - 20:12

BTNO - Ngày 27.9, Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã đến kiểm tra đợt sát hạch Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2019, được tổ chức tại Sư đoàn 5.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 theo dõi các thí sinh tham dự đợt sát hạch.

Tham gia đợt sát hạch có 218 đồng chí ở 109 đầu mối quận, huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 161 đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 57 đồng chí thay thế hiện đang giữ chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng và Chính trị viên phó.

Nội dung kiểm tra gồm: Soạn thảo Quyết tâm tác chiến phòng thủ cấp huyện; xây dựng dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; kiểm tra Bơi tự do; thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c; kiểm tra điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và lý luận hiểu biết chung trên các mặt quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Thí sinh tham gia nội dung bắn súng K54.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Kiểm tra lần này là đợt sát hạch quan trọng nhằm đánh giá toàn diện trình độ, năng lực của các Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS quận, huyện, thị xã, thành phố.

Qua kiểm tra, có thể phát huy những điểm mạnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt hạn chế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giúp Bộ Tư lệnh Quân khu kịp thời lãnh đạo khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS quận, huyện, thị xã, thành phố trong toàn Quân khu.

Lê Thuận


Liên kết hữu ích