Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính quyền Ukraine doạ sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp khi các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp diễn tại thủ đô Kiev và nhiều nơi khác trong nước.

![]() |
|
Một người biểu tình dựng chướng ngại vật bằng bao tuyết tại thủ đô Kiev, Ukraine hôm 27.1. Ảnh: newstimes. |
Ngày 27.1, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Olena Lukash cảnh báo những người biểu tình đang chiếm giữ trụ sở bộ này rằng, bà sẽ kêu gọi Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng áp dụng tình trạng khẩn cấp nếu họ không chịu rời đi.
Những người biểu tình đã phá huỷ các cửa sổ của trụ sở Bộ Tư pháp Ukraine và tràn vào toà nhà, dựng lên vô số chướng ngại vật bằng bao tuyết cùng nhiều đồ đạc khác bên ngoài toà nhà để cố thủ ở đây. Họ đã chiếm giữ toà nhà Bộ Tư pháp từ đêm Chủ nhật.
Bà Lukash cũng đang tham gia vào quá trình đàm phán giữa chính phủ và các lãnh đạo biểu tình, tuy nhiên bà cho biết sẽ yêu cầu ngừng đàm phán cho đến khi người biểu tình rời khỏi toà nhà Bộ Tư pháp.
Trong diễn biến khác, truyền thông địa phương ngày 27.1 đưa tin, cảnh sát Ukraine đã bắt giữ hàng chục người biểu tình tìm cách chiếm giữ các trụ sở chính quyền ở miền Đông nước này. Trong đó, gần 40 người biểu tình bị bắt ở Dnipropetrovsk, 30 người bị bắt ở Zaporizhya, hơn 10 người bị bắt ở Cherkasy và hơn 10 người bị bắt ở Sumy sau khi xảy ra các vụ độ với lực lượng an ninh.
Tình hình bất ổn đang lan rộng khắp Ukraine khi người biểu tình chiếm giữ trụ sở chính quyền địa phương của khoảng 10 thành phố. Ngoài thủ đô Kiev và khu vực miền Tây ở Ukraine, nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình lớn phản đối chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych, biểu tình hiện đã lan về phía Đông - khu vực mà ông Yanukovych từng được coi có sự ủng hộ mạnh mẽ.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra từ cuối tháng 11.2013 sau khi Tổng thống Yanukovych rút khỏi một thoả thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) để tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Nga. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị tại Ukraine tiếp tục gia tăng từ tuần trước sau khi Quốc hội nước này thông qua đạo luật chống biểu tình nhằm hạn chế các cuộc biểu tình đang diễn ra.
TÙNG LÂM
Theo PressTV
