BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn cờ bạc

Kỳ 1: Nguồn phát sinh tội phạm 

Cập nhật ngày: 14/03/2024 - 05:03

BTN - Tệ nạn cờ bạc đã xuất hiện từ khá lâu và hiện nay có xu hướng ngày càng gia tăng. Tình hình tội phạm cờ bạc diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh- từ nông thôn đến thành thị, diễn ra với nhiều hình thức.

Lực lượng chức năng triệt xoá một vụ đánh bạc.

Đa dạng hình thức hoạt động

Nạn số đề từng là hình thức cờ bạc phổ biến trong nhiều năm về trước, xuất hiện từ thành thị đến vùng nông thôn. Vì lợi nhuận, nhiều người bất chấp pháp luật làm thầu đề. Mạng lưới người ghi đề lan toả đến khắp nơi, sẵn sàng phục vụ các đối tượng có nhu cầu.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an các huyện chia làm 6 tổ đột kích điểm ghi đề ở huyện Châu Thành, thị xã Hoà Thành, thành phố Tây Ninh, bắt quả tang và mời làm việc 15 đối tượng có liên quan; thu giữ 15 cuốn tập, 92 tờ giấy có ghi chữ và số, trên 190 triệu đồng cùng nhiều đồ vật khác.

Qua bước đầu điều tra xác định, từ đầu năm 2022, các đối tượng câu kết hoạt động mua bán số đề quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh. Hằng ngày, các đối tượng liên hệ nhận phơi số đề của các tay em và nhiều người khác ở thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, huyện Châu Thành và Tân Biên. Các tay em nhận mua số đề từ 13 giờ đến 18 giờ 15 phút ở các đài xổ số miền Nam, miền Trung và miền Bắc qua tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo hoặc ghi âm... Tiền thắng sẽ được đối tượng chung chi bằng hình thức chuyển khoản.

Đối với hoạt động đá gà, các đối tượng thường chia thành nhiều nhóm nhỏ, gọi điện thoại hẹn nhau. Sau khi thống nhất được cặp gà, các con bạc cùng nhau di chuyển đến địa điểm do đối tượng tổ chức lựa chọn để đá gà. Các cặp gà đá xong, các bên chung tiền tại chỗ hoặc hẹn ra quán cà phê, mỗi trận diễn ra rất nhanh và khó phát hiện.

Mới đây, lúc 13 giờ, ngày 1.2.2024, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Dương Minh Châu đột kích vườn cao su thuộc ấp Ninh Hoà, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu bắt quả tang, mời làm việc 35 đối tượng tham gia đá gà, thu giữ gần 130 triệu đồng, 11 con gà, 12 cặp cựa và nhiều đồ vật liên quan khác.

Điểm đá gà này do đối tượng Lê Hoàng Anh (sinh năm 1991, ngụ khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) tổ chức. Trung bình tụ điểm đá gà của Hoàng Anh thường có khoảng 60 người đến tham gia đánh bạc với số tiền cá cược mỗi trận từ 10 triệu đồng trở lên.

Để điều hành tụ điểm đá gà, đối tượng thuê 5-6 người khác làm biện (ghi người đặt cược), canh đường và trả tiền công cho mỗi người 500.000 đồng. Riêng Hoàng Anh nhận tiền xâu 5% trên tổng số tiền cá cược, trung bình thu lợi từ 10-20 triệu đồng/ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm- Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh bạc, trong đó chủ yếu xuất phát từ việc một số đối tượng lêu lổng, không có việc làm ổn định, lười lao động nhưng lại muốn nhanh chóng có tiền để tiêu xài.

Tang vật bị Công an thu giữ.

Hậu quả khôn lường

Với tâm lý “gỡ thua”, có tiền tiếp tục đánh bạc, các con bạc tìm tới các tổ chức cho vay nặng lãi; thực hiện những hành vi phạm pháp như trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình, vào tháng 3.2023, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm Văn Thêm (45 tuổi) và Võ Thị Đan Phượng (47 tuổi, cùng ở thành phố Tây Ninh) nhằm làm rõ hành vi trộm cắp tài sản; tang vật thu giữ gồm 6 chiếc nhẫn, 5 xe máy, hơn 125 triệu đồng, kéo, búa, xà beng...

Theo cơ quan Công an, do nghiện đánh bạc ở các casino tại Campuchia, Thêm và Phượng móc nối, bàn bạc với nhau cùng đi trộm cắp. Để che đậy hành vi của mình, họ tìm mua xe máy không rõ nguồn gốc, gắn biển số giả dùng làm phương tiện đi gây án. Các đối tượng đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu và Châu Thành, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng...

Hậu quả từ tệ nạn cờ bạc là rất lớn khiến nhiều người, nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, nghèo khó. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị P.N.T (sinh năm 1985, ngụ thành phố Tây Ninh) nói: “Vợ chồng chị lấy nhau hơn 10 năm, có 2 người con, cả nhà sống hạnh phúc bên nhau. Sau này, chồng của chị bị bạn bè rủ rê, bắt đầu chơi đánh bài ăn thua bằng tiền, vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất. Tình cảm vợ chồng, cha con và người thân trong gia đình cũng từ đó rạn nứt. Cuối cùng, anh chị đành phải ly dị, con cái chia lìa”.

Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn tỉnh phát hiện, triệt xoá trên 317 tụ điểm cờ bạc, bắt 1.876 đối tượng; xử lý hình sự 74 vụ, 534 bị can; xử lý hành chính 234 vụ, 1.247 đối tượng; tang vật thu giữ trên 3,5 tỷ đồng, gần 1.930 điện thoại di động, 1.250 xe mô tô, 1 xe ô tô.

Phương Thảo - Hà Thuỷ

(Còn tiếp)