BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Hồ Chí Minh- Tây Ninh:

Ký kết triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài 

Cập nhật ngày: 26/10/2019 - 13:16

BTNO - Sáng ngày 26.10, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Về phía TP.Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND Thành phố, ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Theo đề xuất của UBND TP.HCM và tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài với tổng chiều dài toàn tuyến 53,5 km, điểm đầu giao với đường vành đai 3 thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM), điểm cuối kết nối với khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Công trình được chia thành 2 giai đoạn: TP.HCM - Trảng Bàng dài 33 km và Trảng Bàng - Mộc Bài dài 20,5 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 10.700 tỷ đồng theo hình thức đối tác công – tư và hợp đồng BOT có sự hỗ trợ của nhà nước.

Theo ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Quốc lộ 22 từ TP.HCM đi Tây Ninh là tuyến quốc lộ duy nhất kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, và là cửa ngỏ thông thương với các nước khu vực Asean. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này ngày càng quá tải, do đó việc triển khai xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM- Mộc Bài sẽ góp phần giải quyết vấn đề quá tải trên quốc lộ 22, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của riêng TP.HCM, Tây Ninh mà còn cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Lãnh đạo TP.HCM và Tây Ninh ký kết hợp tác thực hiện dự án.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cam kết sẽ tích cực phối hợp với tỉnh Tây Ninh triển khai dự án đúng tiến độ được Chính phủ giao.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh  thay mặt lãnh đạo Tây Ninh cam kết tích cực phối hợp với UBND TP.HCM triển khai dự án, trong đó có công tác giải phóng và sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án.

Dưới sự chứng kiến của hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cùng ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Theo đó, hai bên thống nhất thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc, nhằm chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch vừa được ký kết; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiên độ thực hiện dự án. Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng làm Phó Trưởng ban.

Theo kế hoạch đã được ký kết, hai bên sẽ hoàn tất các thủ tục để công bố dự án vào ngày 20.12.2019. Dự kiến Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn tất lựa chọn đấu thầu và khởi công vào tháng 3.2021, hoàn thành vào tháng 3.2024.

Minh Dương