Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Kyrgyzstan: Ông Bakiyev tháo chạy khỏi Osh
Thứ năm: 05:32 ngày 15/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Buổi lễ mít tinh nhằm kêu gọi những người ủng hộ chống lại chính phủ lâm thời được tổ chức tại Osh, thành phố lớn thứ hai ở Kyrgyzstan, suýt trở thành thảm hoạ đối với Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev.

Buổi lễ mít tinh nhằm kêu gọi những người chống lại chính phủ lâm thời được tổ chức tại Osh, thành phố lớn thứ hai ở Kyrgyzstan, suýt trở thành thảm hoạ đối với Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev khi khoảng 1.000 người ủng hộ chính quyền mới tại Bishkek xông vào ném đá và kêu gọi ông Bakiyev từ chức.

Ngay khi Mỹ tuyên bố chuẩn bị trợ giúp cho chính phủ lâm thời, gần như ông Bakiyev không còn hy vọng trở lại quyền lực. Hiện tại, vị Tổng thống bị lật đổ đang cố tranh thủ sự ủng hộ từ những “căn cứ chính trị” ở miền Nam Kyrgyzstan để tạo thế và lực, nhằm mặc cả với chính phủ mới.

Cận vệ của ông Bakiyev đang dọn đường cho ông thoát khỏi vòng vây của những người ủng hộ chính phủ lâm thời. Ảnh: Reuters

Hôm 15.4, ông Bakiyev đến tham dự buổi mít tinh tại Osh để giải thích việc 84 người chết, 1.600 người bị thương trong sự kiện 7.4 không phải là lỗi của ông mà do các phe phái đối lập đã bất chấp tính mạng của nhân dân để giành chính quyền. Tuy nhiên, buổi lễ trở nên hỗn loạn khi hơn 1.000 người ủng hộ chính phủ lâm thời tràn vào, họ liên tục đả đảo và kêu gọi ông Bakiyev từ chức. Căng thẳng dâng cao khi những người này ném đá về phía ông buộc cận vệ phải nổ súng, bắn chỉ thiên. Phải rất vất vả, họ mới hộ tống Bakiyev rời khỏi lễ đài, leo lên một chiếc xe jeep tháo chạy. Rất may là vị Tổng thống bị lật đổ này không bị thương.

Hy vọng có thể mặc cả với chính phủ mới của ông Bakiyev cũng chấm dứt hôm 15.4 khi Thủ tướng lâm thời, bà Roza Otunbayeva đã bác bỏ mọi điều kiện mà ông đưa ra. Tổng thống bị lật đổ tuyên bố, ông chỉ từ chức nếu chính phủ lâm thời bảo đảm an toàn và ân xá cho ông cùng với các thành viên gia đình, trong đó có người em ruột đứng đầu lực lượng an ninh phủ Tổng thống, người đã thừa nhận việc ra lệnh bắn vào đoàn biểu tình hôm 7.4.

“Chúng tôi không chấp nhận những điều kiện của ông ấy. Chúng tôi chỉ có thể bảo đảm an ninh cho một mình ông Bakiyev” – bà Otunbayeva nhấn mạnh. Thủ tướng lâm thời cũng không loại trừ khả năng sẽ ra lệnh cho lực lượng đặc biệt bắt giữ và đưa ông Bakiyev ra xét xử.

Đ.H.T

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục