Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Làm giả giấy tờ để tiêu thụ xe gian
Thứ ba: 12:17 ngày 25/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - TAND Thị xã xét xử sơ thẩm vụ án “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

(BTNO)- Vừa qua, TAND Thị xã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đặng Anh Kiệt, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Trần Văn Lắm, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Võ Đức Lam Hà, ngụ quận 12, TP.HCM về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Phan Anh Hiệp, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, ngày 26.3.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một số đối tượng nghi vấn bán xe môtô “gian”. Qua xác minh, cơ quan công an xác định các đối tượng Võ Đức Lam Hà, Đặng Anh Kiệt, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Anh Hiệp có dấu hiệu phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Hà, Kiệt, Tuấn, Hiệp và thu giữ vật chứng. Ngày 28.3.2011, đối tượng Trần Văn Lắm bị bắt.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 2.2011, Lắm và Hà gặp nhau tại KCN Tân Bình, TP.HCM. Nghe Hà nói đang thất nghiệp, Lắm bàn bạn với Hà cùng mua bán xe gian, chọn Tây Ninh làm thị trường tiêu thụ. Lắm bỏ tiền mua xe, còn Hà đem về chỉnh sửa, đánh bóng và thông tin số khung, số máy, màu sơn; sau đó Lắm tìm tới Phan Anh Hiệp để làm biển số và giấy đăng ký xe môtô giả. Trong thời gian từ ngày 10.2.2011 đến 20.3.2011, Lắm mua 5 xe môtô do phạm tội mà có của người tên Long (không xác định họ, địa chỉ) tại KCN Tân Bình, TP.HCM. Sau khi chi phí các khoản sửa xe, thay phụ tùng, làm giấy đăng ký, biển số giả và đưa đi tiêu thụ, Lắm thu lợi mỗi chiếc xe môtô là 1.000.000 đồng, Hà thu lợi 4.300.000 đồng. Ngoài ra, Lắm còn nhờ Hiệp đưa các thông tin số khung, số máy xe môtô để làm giấy đăng ký xe môtô giả cho hắn. Hiệp trực tiếp làm cho Lắm 4 giấy đăng ký xe mô tô giả, hưởng công 900.000 đồng.

Các bị cáo Lắm, Hà, Hiệp và Kiệt (từ trái qua) tại phiên toà

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn biết Đặng Anh Kiệt có nguồn xe do phạm tội mà có, nên điện thoại liên lạc với Kiệt giới thiệu mối tiêu thụ đầu ra xe môtô, Kiệt đồng ý cung cấp xe môtô loại tay ga cho Tuấn. Cả hai thoả thuận: Kiệt bỏ tiền ra mua xe có gắn sẵn biển số và giấy đăng ký giả của Lâm Mộc Vinh (không xác định địa chỉ), sau đó đem đến khu vực công viên cây xanh thuộc thị xã Tây Ninh giao cho Tuấn đi tiêu thụ, số tiền lãi chia đều nhau. Trong thời gian từ tháng 2.2011 đến ngày bị bắt, Kiệt mua của Vinh 3 xe môtô loại tay ga, giao Tuấn tiêu thụ 2 xe mô tô, thế chấp 1 xe cho đối tượg tên Hoá (không xác định địa chỉ).

Ngoài ra, Tuấn có quen biết với một người tên Dũng (không xác định họ, tên, địa chỉ), Dũng có nói với Tuấn nếu ai có nhu cầu làm giấy phép lái xe thì nhận rồi giao Dũng, giá mỗi giấy 300.000 đồng. Tuấn đã nhận tiền và hình của năm người (không xác định họ, tên, địa chỉ), mỗi người 500.000 đồng để làm giả giấy phép lái xe. Sau khi nhận tiền xong Tuấn đưa cho Dũng số tiền 1.500.000 đồng, Tuấn hưởng lợi 1.000.000 đồng. Hiện Dũng chưa giao giấy phép lái xe cho Tuấn.

Tổng cộng tài sản Kiệt tiêu thụ 70.400.000 đồng, Kiệt không có thu lợi; Tuấn tiêu thụ 70.400.000 đồng, thu lợi 2.500.000 đồng.

Hiện Nguyễn Thanh Tuấn đã tử vong, theo giấy chứng tử số 30 ngày 13.9.2011, của UBND thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Viện KSND thị xã Tây Ninh ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Tuấn.

Đối với Long, Vinh, Dũng do không rõ lai lịch, nên Cơ quan điều tra công an thị xã Tây Ninh tạm đình chỉ, khi nào điều tra có cơ sở sẽ xử lý sau. 

HĐXX tuyên phạt Trần Văn Lắm 6 năm tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng; Võ Đức Lam Hà, Đặng Anh Kiệt và Phan Anh Hiệp mỗi bị cáo 3 năm tù, đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 5 triệu đồng.

Phương Tân

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục