Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT huyện Bến Cầu:

Làm tốt công tác dân vận trong đồng bào dân tộc Thái 

Cập nhật ngày: 06/07/2023 - 17:36

BTNO - Cộng đồng dân tộc Thái trên địa bàn huyện Bến Cầu có 26 hộ, 107 nhân khẩu sinh sống tập trung tại ấp Phước Trung, xã Long Phước, giáp biên giới Campuchia. Đời sống kinh tế của đồng bào Thái nơi đây còn khó khăn, trong đó có 2 gia đình chính sách, 5 hộ người có công với cách mạng, 10 cựu chiến binh.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực xã Long Phước tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho đồng bào dân tộc Thái ấp Phước Trung.

Trong những năm qua, lãnh đạo huyện Bến Cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, huyện xét cấp đất ở, đất sản xuất trên 263.000m2, đầu tư xây dựng trạm cấp nước sạch từ nguồn vốn 134 với kinh phí hàng tỷ đồng. Công tác giáo dục, y tế, công tác chính sách xã hội, đời sống văn hoá, thể dục thể thao được địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn.

Riêng đối với bà con dân tộc Thái tổ 3, ấp Phước Trung, mỗi hộ được huyện cấp 600m2 đất ở và 1 ha đất sản xuất để phát triển kinh tế, đến nay đời sống các gia đình ổn định, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, khá giả… Nhờ kinh tế phát triển, đồng bào dân tộc Thái có điều kiện cho con em đến trường học tập, xây dựng nhà kiên cố, mua sắm các vật dụng phục vụ đời sống sinh hoạt.

Hiện nay, có 17 em dân tộc Thái học xong đại học, cao đẳng, trong đó có 14 em đã có việc làm ổn định, 13 em đang học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, 6 thầy, cô giáo đang dạy học trên địa bàn của tỉnh. Bên cạnh đó, những thanh niên dân tộc Thái xã Long Phước khi đến tuổi đều hăng hái xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, có 7 thanh niên tại ngũ, trong đó có 3 sĩ quan Quân đội, 1 sĩ quan Công an nhân dân.

Trong thành tựu hôm nay của bà con dân tộc Thái ấp Phước Trung có sự đóng góp không nhỏ của LLVT huyện Bến Cầu. Qua các đợt làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ tham gia làm mới, đào đắp, nâng cấp, giặm vá, phát quang, nạo vét các kênh mương nội đồng, san lấp mặt bằng nền nhà, vệ sinh xung quanh trường tiểu học, văn phòng ấp Phước Trung; phối hợp xây tặng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Nhân các dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn; cử cán bộ đến nói chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ… Qua đó, tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT với bà con dân tộc Thái nơi đây ngày càng sâu đậm.

Ông Hà Duy Khuyền- Người uy tín trong cộng đồng dân tộc Thái ấp Phước Trung, thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết: “Sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nhà đã góp phần rất lớn giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo, đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống, bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, từng bước ổn định cuộc sống, qua đó động viên các hộ dân tộc Thái có sự vươn lên”.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm- Chính trị viên Ban CHQS huyện Bến Cầu cho biết: “Năm nào cũng vậy, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đều tổ chức các đợt hành quân về làm công tác dân vận ở các xã, đặc biệt là vùng sâu, biên giới để giúp đỡ đồng bào, trong đó có khu vực bà con dân tộc Thái sinh sống. Từ đó, quân và dân các xã đồng lòng giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cùng nhau xây dựng địa phương giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh”.

Quang Huy