Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban CHQS Thành phố:

Làm tốt nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị 

Cập nhật ngày: 13/05/2023 - 18:14

BTNO - Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), những ngày tháng 5 lịch sử, trên thao trường huấn luyện, cán bộ Khung B thành phố Tây Ninh hăng say huấn luyện, bất chấp nắng mưa.

Quân nhân dự bị thành phố Tây Ninh huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Thượng tá Nguyễn Thành Đạt- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết, sau khi Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch, Đảng uỷ, Ban CHQS Thành phố xây dựng kế hoạch, tập huấn bồi dưỡng phương pháp, trình độ chuyên môn cho cán bộ các cấp; phân công cán bộ đi nắm nguồn, thành lập khung huấn luyện, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, nơi ăn, ở, sinh hoạt. Bên cạnh đó, đơn vị liên hệ với chính quyền địa phương nơi huấn luyện bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đơn vị tập trung 100% quân số quân nhân dự bị theo chỉ tiêu; tham gia huấn luyện đầy dủ các nội dung, chương trình theo quy định, nắm chắc và thuần thục các nội dung, kiến thức mới được cập nhật bổ sung. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 75% trở lên đạt khá, giỏi; quân nhân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và giữ tốt mối quan hệ ở khu vực đóng quân.

Thượng uý Ngô Quang Tài- Đại đội trưởng Đại đội 1, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên thành phố Tây Ninh, ngụ khu phố 4, phường 1 chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia huấn luyện dự bị động viên, thấy không khí học tập rất hăng say.

Từ việc ăn, ở, sinh hoạt, thực hiện chế độ nền nếp đến huấn luyện trên bãi tập đều chính quy, chặt chẽ như ngày chúng tôi còn đang tại ngũ. Năm nay trực tiếp đảm nhiệm huấn luyện, nên ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình. Nhiều anh em chẳng quản giờ nghỉ, ngày nghỉ, tranh thủ rèn khẩu khí, tác phong chỉ huy để bảo đảm tốt chất lượng trong từng buổi huấn luyện”.

Tại bãi tập điều lệnh đội ngũ, quân nhân dự bị Trần Văn Thuận, ngụ ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, chia sẻ: “Trong đợt huấn luyện này, chúng tôi không những được huấn luyện các nội dung giáo dục chính trị, truyền thống, điều lệnh đội ngũ, công tác hậu cần, kỹ thuật… mà còn được cập nhật thông tin mới, rèn luyện nâng cao trình độ phương pháp, tác phong chỉ huy, huấn luyện đội ngũ cho cán bộ quân nhân dự bị. Đồng thời xác định trách nhiệm của bản thân vừa xây dựng phân đội dự bị động viên vững mạnh vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo động viên huấn luyện thành phố cho biết: “Lực lượng dự bị động viên là lực lượng dự bị chiến đấu của Đảng và Nhà nước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị, các đồng chí có hoàn cảnh cuộc sống, điều kiện kinh tế gia đình khác nhau.

Nhiều đồng chí bận rộn lo toan kinh tế gia đình, trong đó có nhiều quân nhân dự bị hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đang làm các ngành nghề khác nhau nhưng các quân nhân dự bị đã cố gắng khắc phục, tích cực tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhưng khi có lệnh gọi tập trung tham gia huấn luyện, các quân nhân đã nhanh chóng thu xếp công việc gia đình, có mặt đúng thời gian quy định. Thể hiện ý thức và trách nhiệm rất cao, nêu cao phẩm chất tốt đẹp và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho.

Quang Huy