Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo kết luận giám định tử thi, ông Đỗ Xuân Thạnh tử vong do chấn thương sọ não, nứt xương sọ, dập phù não nặng.

Sáng 27.6, TAND Thị xã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Hoàng Mến về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, Lê Hoàng Mến và Đỗ Xuân Thạnh cùng sinh năm 1942, ngụ ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, Thị xã đều là nhân viên bốc vác tại Khu du lịch Núi Bà. Trong quá trình bốc vác tại đây các đội tự phân chia khu vực với nhau, ông Thạnh được phân công bốc vác tại khu vực Cầu Đôi trong khu du lịch, còn Mến là đội trưởng bốc vác tại khu vực cổng sau khu du lịch.
![]() |
Bị cáo Lê Hoàng Mến tại phiên toà. |
Vào khoảng 8 giờ ngày 20.2, sau khi nghe Hà Thanh Tú (ngụ ấp Phước Hoà, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) điện thoại báo việc ông Thạnh đang tranh giành bốc vác hàng tại cổng sau khu du lịch nên Mến đến và thấy ông Thạnh đang nhận hàng bốc vác cho khách. Mến kêu ông Thạnh để hàng hoá lại và đi về khu vực của mình được phân công, ông Thạnh không đi mà quay sang chửi lại Mến. Mến bỏ đi nhưng ông Thạnh vẫn tiếp tục chửi nên Mến quay lại, đến đứng đối diện ông Thạnh cách khoảng 01 mét dùng tay phải tát một cái vào má trái ông Thạnh làm ông té ngửa, đầu đập xuống đường bất tỉnh. Thấy vậy, Mến cùng Tú và Võ Thành Ngoan (ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) đưa ông Thạnh đến BVĐK Tây Ninh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Thạnh được đưa đến BV. Chợ Rẫy – TP. HCM nhưng không qua khỏi và đã tử vong vào ngày 21.2.
Sau khi gây án, Mến đến Công an Thị xã đầu thú.
Theo kết luận giám định tử thi, ông Đỗ Xuân Thạnh tử vong do chấn thương sọ não, nứt xương sọ, dập phù não nặng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hoàng Mến 8 năm tù giam.
Huỳnh Khoa