Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lãnh đạo huyện Trảng Bàng kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn
Thứ sáu: 06:18 ngày 04/11/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Vừa qua, đoàn lãnh đạo huyện Trảng Bàng do ông Trần Văn Khải- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Chung- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện cùng lãnh đạo các địa phương đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại các xã Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh.

Đoàn kiểm tra tình hình lũ lụt tại ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão các xã, hiện nay mực nước sông Vàm Cỏ đang dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ, hầu hết các tuyến đê bao chống lũ đều bị vỡ và nằm sâu trong nước, do hầu hết đê bao này đều thấp hơn mực nước lũ nên một số ấp ven sông bị cô lập.

Xã thiệt hại nặng nhất là Phước Chỉ có 7 tuyến đê bao bị ngập với tổng chiều dài 2.975 mét, 6.800 mét đường nông thôn chìm trong nước, trên 34 ha lúa hè thu muộn chuẩn bị thu hoạch và trên 88 ha lúa đông xuân sớm bị thiệt hại, 111 ao cá bị ngập, 653 hộ có nhà bị ngập nước, ước tổng thiệt hại trên 1,1 tỷ đồng.

Sau khi đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại các địa phương, đoàn đến thăm Đội Cảnh sát đường thủy tại Vàm Trảng, tại đây toàn bộ trụ sở làm việc của đơn vị đều bị ngập lụt nên việc sinh hoạt và làm việc của cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Phó Bí thư huyện uỷ Trần Văn Khải động viên cán bộ, chiến sĩ  ổn định tư tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn để vượt qua những ngày bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Đoàn tiếp tục đến thăm các gia đình ven sông bị ảnh hưởng lũ lụt, hầu hết các ngôi nhà nơi đây chìm trong nước lũ khoảng 1 mét, nên đời sống sinh hoạt của người dân rất khó khăn, phương tiện đi lại duy nhất hiện nay là ghe, xuồng.

Thay mặt đoàn, ông Trần Văn Khải động viên, chia sẻ những thiệt hại về tài sản của các gia đình. Phó Bí thư thường trực huyện uỷ cũng chỉ đạo các địa phương cần rà soát chặt chẽ các hộ dân thiệt hại do lũ lụt, để huyện có biện pháp chỉ đạo hỗ trợ, giúp đỡ bà con kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả, tiến hành dọn dẹp nhà cửa, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Tấn Trung

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục