Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Hôm 23.10, Phó Bí thư thường trực huyện uỷ Trảng Bàng Trần Văn Khải cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Linh dẫn đầu đoàn công tác huyện Trảng Bàng đi kiểm tra và chỉ đạo các phương án đối phó với tình hình ngập lụt tại 3 xã Phước Chỉ, Phước Lưu và Bình Thạnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các xã, hiện tại xã Phước Lưu do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài trong những ngày qua cùng với lưu lượng nước sông Vàm Cỏ dâng cao nên đã có 3/5 ấp bị ngập lụt, gồm Phước Giang, Phước Lợi và Phước Tân.
Tổng cộng có 324 hộ dân bị ngập, trong đó 239 hộ bị ngập sâu, 85 hộ bị ngập nền, 1 hộ bị sập vách nhà; có 9 ha lúa bị ngập, trong đó có 1 ha bị mất trắng, hiện xã đang thống kê thiệt hại.
![]() |
Lãnh đạo huyện Trảng Bàng kiểm tra ngập lụt tại ấp Phước Giang (xã Phước Lưu). |
Xã Bình Thạnh do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng từ đầu tháng 10 cùng với nguồn lũ đổ về từ Campuchia nên địa phương này có diện tích bị ngập trên 302 ha, trong đó có 35 ha lúa mới gieo sạ và trên 87 ha lúa chuẩn bị làm đòng thiệt hại 100%, 83 ha mía bị ảnh hưởng, trên 97 ha diện tích bị ngập do lũ nên bà con không thể gieo sạ, ước tổng thiệt hại gần 800 triệu đồng.
Đối với xã Phước Chỉ, có một số ấp là vùng trũng ven sông Vàm Cỏ như Phước Long, Phước Trung, Phước Hội, Phước Lập do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và triều cường dâng cao nên mực nước lũ năm nay cao hơn năm 2015 là 40 cm, đã có 44 hộ bị ngập nền, 33 hộ bị ngập sâu, 6.800 mét đường giao thông nông thôn bị ngập sâu trong lũ nên người dân phải sử dụng ghe, xuồng để đi lại; trên 84 ha lúa bị mất trắng và 21 hộ có ao cá bị chìm trong lũ, ước tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng.
Ngoài ra, một số điểm trường như Tiểu học Phước Giang (xã Phước Lưu), Tiểu học Phước Hội và Tiểu học Trung Lập (xã Phước Chỉ) do ảnh hưởng của lũ nên đã xin chủ trương của huyện cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 17.10 cho đến khi lũ rút.
![]() |
Nước ngập, người dân Phước Chỉ dùng lưới và lục bình làm bờ chắn ao cá. |
Trước diễn biến phức tạp hiện nay của mưa lũ, Phó Bí thư thường trực huyện uỷ Trần Văn Khải đề nghị Ban Chỉ đạo các xã phải theo dõi thật sát tình hình, liên tục có phương án chỉ đạo phù hợp ứng cứu kịp thời tại các vùng bị cô lập; giám sát chặt chẽ các tuyến đê bao trọng yếu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra; kịp thời làm tốt công tác chủ động phòng tránh, duy trì chế độ trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ, nắm chắc diễn biến thời tiết và mưa lũ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo đến tận người dân; bố trí cán bộ bám sát cơ sở, đôn đốc kiểm tra để chủ động triển khai phương án ứng phó tình hình ngập lụt trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” và sớm ổn định đời sống nhân dân.
Tấn Trung