Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo Quân khu 7 đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy 

Cập nhật ngày: 11/01/2022 - 15:28

BTNO - Chiều 10.1, nhân dịp năm mới 2022, đoàn công tác của Quân khu 7 do Thiếu tướng Du Trường Giang- Phó Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái tiếp đoàn.

Đoàn công tác Quân khu 7 đến thăm và chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Du Trường Giang chúc mừng tỉnh Tây Ninh đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững khu vực phòng thủ, an ninh biên giới; phối hợp chặt chẽ cùng Quân khu 7 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, Thiếu tướng Du Trường Giang gửi lời chúc đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân Tây Ninh nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Phó Tư lệnh Quân khu 7 bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của toàn dân, năm 2022, Tây Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong công tác quân sự - quốc phòng. Đặc biệt, thời gian qua, các đơn vị quân đội, đặc biệt là Sư đoàn 5 đã sát cánh cùng chính quyền địa phương, hỗ trợ nguồn nhân lực để tỉnh có thể khoanh vùng, kiểm soát và khống chế dịch bệnh Covid-19.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái gửi lời chúc đến lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cán bộ, chiến sĩ có một mùa xuân mới ấm áp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Mong rằng, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngọc Diêu