Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lãnh đạo Tây Phi kêu gọi Tổng thống Bờ Biển Ngà từ chức
Chủ nhật: 05:41 ngày 26/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tổng thống 3 nước Benin, Sierra Leone và Cap Vert sẽ đến Bờ Biển Ngà. Tổng thống Laurent Gbagbo phải lựa chọn một trong hai giải pháp: từ chức hoặc đối mặt với vũ lực.

Ngày 28.12 tới, Tổng thống 3 nước Benin, Sierra Leone và Cap Vert sẽ đến Bờ Biển Ngà chuyển giao thông điệp của các nhà lãnh đạo Tây Phi buộc Tổng thống Laurent Gbagbo phải lựa chọn một trong hai giải pháp: từ chức hoặc đối mặt với vũ lực.

Đây là dấu hiệu cho thấy, các nhà lãnh đạo Tây Phi không muốn ông Gbagbo tại vị sau những cáo buộc gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28.11. Hầu hết các quốc gia châu Phi, Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu đều cho rằng Alassane Ouattara - đối thủ của Tổng thống Bờ Biển Ngà – là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, ông Gbagbo khẳng định ông mới thật sự là người thắng cử sau khi Toà án Hiến pháp (do đồng minh của ông Gbagbo đứng đầu) ra phán quyết loại bỏ hàng trăm ngàn phiếu bầu ủng hộ ông Ouattara.

Tổng thống Bờ Biển Nga Laurent Gbagbo tuyên bố, ông mới thật sự là người thắng cử. Ảnh: Getty.

Khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà ngày càng gia tăng khi xuất hiện một số vụ chạm súng giữa binh lính trung thành với ông Gbagbo và phe nổi dậy ủng hộ ông Ouattara. LHQ và một số tổ chức nhân quyền cho biết, một số phe nhóm vũ trang thân chính phủ tiến hành hàng loạt các vụ tấn công vào những khu vực ủng hộ ông Ouattara vào ban đêm. Kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, đã có gần 200 người bị giết.

Theo LHQ, lo sợ xảy ra cuộc nội chiến đẫm máu như hồi nằm 2002 -2003, hơn 14.000 người dân Bờ Biển Ngà đã sang tỵ nạn tại quốc gia Liberia láng giềng. Bất ổn về an ninh buộc Paris yêu cầu 13.000 công dân Pháp nhanh chóng hồi hương.

Hiện cộng đồng quốc tế đang nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Laurent Gbagbo phải ra đi. Hồi tuần rồi, Ngân hàng trung ương Tây Phi đã phong toả toàn bộ các tài khoản của ông Gbagbo. Ngân hàng Thế giới cũng đã quyết định tạm “đóng băng” khoản viện trợ tài chính trị giá 800 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Benin, ông Jean Marie Ehouzou cho biết, Tổng thống 3 nước Benin, Sierra Leone và Cap Vert sẽ thay mặt Khối các nước Tây Phi (ECOWAS) đến Bờ Biển Ngà để thương lượng với ông Gbagbo. “Ông ta phải từ chức ngay lập tức, nếu không sẽ phải đối mặt với vũ lực quân sự”. 

Theo các nhà phân tích, trước mắt quân đội Bờ Biển Ngà bày tỏ thái độ ủng hộ ông Gbagbo. Nhưng một khi ông Gbagbo không còn tiền để trả lương cho binh lính, khó mà đoán được đều gì sẽ xảy ra.

Đ.H.T

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục