BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh khảo sát, quyết định lập khu cách ly ở Cửa khẩu Mộc Bài 

Cập nhật ngày: 21/03/2020 - 04:17

BTNO - Ngày 20.3, ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh đã đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khảo sát địa điểm lập khu vực cách ly tập trung người Việt Nam nhập cảnh.

Hiện nay, Tây Ninh đang chịu áp lực lớn khi số lượng người Việt nhập cảnh từ Campuchia tăng, nhất là khi Campuchia có thông báo tạm ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 20.3.2020. Từ ngày 18-20.3, Tây Ninh đã đón và đưa đi cách ly tập trung khoảng 1.200 người Việt Nam nhập cảnh.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát khu cách ly đặt tại Siêu thị miễn thuế GC.

Sau khi khảo sát Siêu thị miễn thuế GC của Công ty Thế  Kỷ Vàng nằm trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, rộng 5.000 m2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhận định, cơ sở vật chất của khu vực này đạt yêu cầu lập khu cách ly tập trung.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc cám ơn và ghi nhận tấm lòng của Công ty Thế Kỷ Vàng đã ủng hộ cơ sở vật chất cho chính quyền địa phương làm khu cách ly.

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, UBND tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu phối hợp với ngành Y tế, Ban quản lý Khu kinh tế Tây Ninh, Công ty Thế Kỷ Vàng khẩn trương thống nhất phương thức, cách thức tổ chức, huy động lực lượng bố trí phương tiện, đồ dùng sinh hoạt, đảm bảo khu cách ly vận hành tốt. UBND huyện chủ động kết hợp với các ngành đánh giá quy mô tiếp nhận số người đưa vào khu cách ly.

Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, thành lập ngay các tổ công tác làm việc luân phiên ở khu cách ly. Khu cách ly phải đảm bảo công tác hậu cần, giao UBND huyện Bến Cầu chủ động chọn mô hình cung cấp thực phẩm, đảm bảo chu đáo nhất có thể cho người phải cách ly.

Ngành Công an phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn quản lý, giữ gìn tốt an ninh trật tự khu cách ly, xử lý theo quy định đối với những trường hợp gây mất trật tự. Trong quá trình vận hành khu cách ly tập trung dã chiến này, huyện Bến Cầu cần huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện các công việc phối hợp, đảm bảo vệ sinh phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc lưu ý thêm, tất cả các ngành, các đơn vị có liên quan phải chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đưa khu cách ly vào vận hành chậm nhất là chiều 21.3.2020.

Cùng với đó, Đại đội C61 trên địa bàn huyện Bến Cầu cũng thu hẹp chỗ ở, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ để bố trí khu vực cách ly ngay trong doanh trại.

Phương Nguyệt