Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lào: Nạn buôn người gia tăng
Thứ tư: 01:30 ngày 09/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Số người Lào trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người trong năm 2010 tăng lên đáng kể, hầu hết họ là người dân nghèo, ít cơ hội nghề nghiệp và ít học.

Những thiếu nữ Lào tập trung bên bờ sông Mekong tại Vientiane để phản đối nạn buôn người. Ảnh: UNODC

Hãng thông tấn Lào KPL hôm 9.3 đưa tin, tình trạng thất nghiệp, đói và thiếu cơ hội nghề nghiệp đang khiến cho nạn buôn người ở nước này ngày càng nghiêm trọng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Lào, Chiengkham cho biết, số người Lào trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người trong năm 2010 tăng lên đáng kể, hầu hết họ là người dân nghèo, ít cơ hội nghề nghiệp và ít học.

Phần lớn nạn nhân đến từ các tỉnh miền trung và nam nước Lào, bao gồm cả thủ đô Vientiane, các tỉnh Savannakhet, Saravane và Champassak, vốn gần tiếp giáp với láng giềng Thái Lan.

Theo KPL, gần 150 nạn nhân của bọn buôn người, gồm 109 phụ nữ, đã được trở về nước từ Thái Lan trong năm 2010, trong đó có 119 người dưới 18 tuổi.

Hai quốc gia láng giềng Lào và Thái Lan đã ký kết một bản ghi nhớ trong năm 2005, trong đó thoả thuận, trước khi các nạn nhân của nạn buôn người được trả về Lào, họ sẽ được dạy nghề và được cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cũng như nơi ăn, ở.

Chiengkham nói: “Ngân sách hạn chế chính là vấn đề khó khăn của chúng tôi hiện nay để cung cấp sự giúp đỡ nhân đạo cho các nạn nhân, thu thập thông tin, và truy tố những tên buôn người”.

Chính phủ Lào đã lập ra các uỷ ban chống nạn buôn người ở cấp tỉnh và trung ương trong một nỗ lực nhằm chống lại sự gia tăng vấn nạn nghiêm trọng này ở Lào.

THUÝ TRINH

(Theo THX)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục