Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Lầu Năm Góc: “Bàn tay” WikiLeaks đã dính máu
Thứ sáu: 11:29 ngày 30/07/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đô đốc Mike Mullen – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã có những phản ứng khá gay gắt khi đề cập đến Julian Assange – Tổng biên tập website WikiLeaks.

Việc WikiLeaks công bố hơn 91.000 tập tài liệu mật trong cuộc chiến Afghanistan được xem là một trong những vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Hiện an ninh quân đội đang tập trung điều tra vụ việc, đặc biệt là đối với chuyên gia tình báo quân đội Bradley Manning – người bị cáo buộc làm lộ đoạn băng video quay cảnh một chiếc trực thăng chiến đấu Mỹ vải đạn về phía dân thường Iraq hồi năm 2007, làm hàng chục người chết, trong đó có 2 phóng viên của hãng tin Reuters. Tuy nhiên, an ninh quân đội Mỹ cho rằng, có khả năng nhiều quân nhân dính líu đến vụ tiết lộ tài liệu mật cho WikiLeaks.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Defense Secretary Robert Gates (trái) và Đô đốc Mike Mullen trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 29.7. Ảnh: AP

Tại Lầu Năm Góc hôm 29.7, đô đốc Mike Mullen – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã có những phản ứng khá gay gắt khi đề cập đến Julian Assange – Tổng biên tập website WikiLeaks: “Ngài Assange có thể nói bất cứ điều gì ông ta thích. Nhưng có một sự thật là, bàn tay ông ta và WikiLeaks đã dính máu của một vài lính Mỹ trẻ hay một gia đình Afghanistan vô tội nào đó, vì những điều mà họ công bố”. Trong khi đó, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đề cập đến scandal trên, ông từ chối bình luận về cuộc điều tra của phía an ninh quân đội nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều tài liệu mật bị rò rỉ. Gates cho biết, ông đã yêu cầu Cục điều tra Liên bang hỗ trợ an ninh quân đội điều tra để xác định thủ phạm.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc, từng là Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ CIA cho rằng, vấn đề mà Nhà Trắng lo ngại nhất hiện nay chính là hậu quả của vụ việc. Những tập tài liệu bì rò rỉ cung cấp nhiều báo cáo tình báo, trong đó có nhiều “cái tên” rất quan trọng. Từ đó, Afghanistan và nhiều đồng minh sẽ không còn tin Mỹ đủ sức bảo đảm an toàn những bí mật của họ. “Tôi dành hầu như cả đời mình cho tình báo – cái nghề vốn có nguyên tắc bất di bất dịch là phải bảo vệ nguồn tin của mình” – ông Gates than thở.

Theo lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện Lầu Năm Góc đang triển khai nhiều biện pháp để tăng cường tính bảo mật của hệ thống, trong đó có cả biện pháp thủ công nhất là khoá chức năng cho sao chép dữ liệu vào đĩa CD, thẻ nhớ hay USB trên máy tính.

Sự cố rò rỉ tài liệu mật có thể làm cho công chúng Mỹ nghi ngờ chính quyền Washington, đặc biệt là khi Nhà Trắng đổ hàng chục tỷ USD cho đồng minh Pakistan trong khi Cục tình báo đối ngoại của quốc gia này (ISI) lại có quan hệ với lực lượng Taliban.

Đô đốc Mike Mullen thừa nhận chuyện Mỹ biết ISI vẫn còn duy trì “một vài mối quan hệ” nhưng “về tổng quát”, trong những năm gần đây Pakistan có sự thay đổi lớn về chiến lược, đặc biệt là trong việc hợp tác với Mỹ chống khủng bố Al-Qaeda và Taliban.

Đặng Hoàng Thái

(Theo AP/Reuters)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh