BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ thành phố Tây Ninh tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học 

Cập nhật ngày: 29/08/2018 - 09:41

BTNO - Chiều 28.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2017-2018; sơ kết quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT Thành phố.

LĐLĐ Thành phố Tây Ninh hiện đang quản lý 59 công đoàn cơ sở khối trường học, với 1.690 đoàn viên công đoàn.

Năm học 2017-2018, công đoàn cơ sở các trường trong thành phố đã quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên; các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được triển khai có hiệu quả.

Ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy trao bằng khen cho các tập thể.

Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của LĐLĐ Thành phố và các ban ngành, đoàn thể.

Trong năm học 2017-2018, Công đoàn khối trường học thực hiện tốt các hoạt động xã hội. Trong đó, đã vận động góp quỹ trợ vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền hơn 4 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 233 giáo viên vay vốn tại ngân hàng để làm kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; xây dựng 4 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng; tặng quà nhân dịp lễ, tết với số tiền hơn 422 triệu đồng; đóng góp quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, tặng quà bộ đội, chương trình nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa, đồng hành cùng phụ nữ biên cương,… với tổng số tiền hơn 587 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm học, 100% đoàn viên nữ đăng ký phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà; kết quả cuối năm, 100% đoàn viên công đoàn nữ đạt nữ hai giỏi.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2017-2018; LĐLĐ Thành phố khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm học 2017 -2018.

Phương Ngân


 
Liên kết hữu ích