BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ Kỳ yên Đình Thần xã Long Chữ 

Cập nhật ngày: 17/03/2017 - 08:59

BTNO - Tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi, khai hoang lập ấp, mới đây, UBND xã Long Chữ, huyện Bến Cầu tổ chức Lễ Kỳ Yên Đình Thần Long Chữ năm Đinh Dậu 2017.

Quang cảnh Đình Thần xã Long Chữ.

Đình Thần xã Long Chữ tọa lạc tại ấp Long Giao, xây dựng cách nay trên 100 năm, thờ quan đại thần Huỳnh Công Thắng. Năm 1972, chiến tranh tàn phá làm đình bị đổ nát, đến năm 1997 ngôi đình mới được trùng tu lại trên diện tích hơn 4.221m2, kiến trúc đình được xây dựng theo kiểu chữ nhị (gồm chính đình và hậu đình), mái lợp ngói, tường xây gạch tô vữa.

Đình được UBND tỉnh Tây Ninh xếp hạng là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh vào năm 2005.

Năm 1749 (Kỷ Tỵ) triều đình Huế cử ba anh em họ Huỳnh vào trấn nhậm vùng đất Tây Ninh: Huỳnh Công Giản ở cánh rừng Trà Vong; Huỳnh Công Thắng ở xã Cẩm Giang; Huỳnh Công Nghệ ở cánh đồng Bến Thứ.

Ngoài việc khai khẩn đất hoang, ông Huỳnh Công Thắng còn dựng thành lũy, sáng chế ra cách phun lửa bằng dầu chai để chống giặc thường xuyên cướp bóc quấy nhiễu người dân, góp phần giữ gìn an ninh ở vùng biên cương của tổ quốc, mở rộng địa bàn dân cư từ Cẩm Giang đến chân núi Bà Đen qua rừng Trà Vong, Bến Thứ, Sóc Om, xây dựng nhiều xóm ấp trở thành những vùng trù phú, giúp nhân dân có cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Sau khi ông mất, phần mộ của ông được đặt dưới chân thành Bảo Quang Hóa (Cẩm Giang). Tưởng nhớ đến công ơn khai khẩn quy dân lập ấp, hy sinh vì nước vì dân của ông, nhân dân trong vùng đã lập đình thờ cúng.

Lễ cúng Đình hằng năm diễn ra vào ngày rằm tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện đến hành hương, cúng bái.                                 

Lê Quy