BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ xuất quân, tiễn hai Đội K71, K70 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 03/03/2024 - 09:28

BTNO - Ngày 1.3, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân, tiễn hai Đội K70, K71 lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 – 2024).

Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao nhiệm vụ cho hai Đội K70, K71.

Dự lễ xuất quân có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Trung tướng Ich Bun Thương- Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Trong đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024), hai Đội K70, K71 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước trên địa bàn 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, gồm: Kampong Cham, Tbong Khmum, Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meancheay.

Theo đó, từ ngày 9.11.2023 đến 25.1.2024, hai đội đã tìm kiếm, quy tập 125 hài cốt liệt sĩ đưa về nước, tổ chức lễ truy điệu, an táng bảo đảm trang trọng, nghĩa tình, đúng nghi thức.

Đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), Đội K70 và K71 tiếp tục huy động 75 cán bộ, chiến sĩ kết nối với chính quyền địa phương và đơn vị bạn khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh trong đợt 1, từ ngày 1.3 đến 30.6.2024 với 241 thông tin về mộ liệt sĩ.

Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao kinh phí xây dựng nhà quản hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Tbong Khmum, Banteay Meanchey.

Động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K70 và K71 thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia, Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu hai đội tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ, trách nhiệm cao quý, có ý nghĩa chính trị, xã hội, thể hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng bảo vệ của bạn làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để các tổ chức, người dân nước bạn quan tâm, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, giúp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thuận lợi hơn.

Bà Trương Thị Phương Thảo- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng quà động viên hai Đội K70, K71 trước khi lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tặng quà động viên hai Đội K70, K71 và lực lượng bảo vệ của hai tiểu khu quân sự tỉnh Tbong Khmum, Banteay Meanchey (Vương quốc Campuchia). Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh trao kinh phí xây dựng nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Tbong Khmum, Banteay Meanchey.

Quang Huy